Tông huấn

Hậu-Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu

sẽ được công bố vào cuối tháng 6/2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tông huấn Hậu-Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu sẽ được công bố vào cuối tháng 6/2003.

Tin Vatican (Apic 16/03/2003) - Theo nguồn tin của hãng Thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, Apic, số phát hành ngày 16 tháng 3/2003, thì Tông Huấn Hậu-Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu, sẽ được công bố vào cuối tháng 6/2003, dịp lễ kính hai thánh tông đồ - Phêrô và Phaolô.

Tông huấn chắc chắn sẽ nhắc đến  tầm quan trọng của những gốc rễ kitô trong lịch sử của Ðại Lục Châu Âu cổ kính, và về  vai trò của Châu Âu như là  yếu tố xây dựng sự  hiệp nhất giữa các dân tộc.

Vào cuối khoá họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, diễn ra từ ngày 1 đến 23 tháng 10 năm 1999, các nghị phụ  đã chọn thành Roma, như là địa điểm để công bố Tông Huấn về Châu Âu.

Trong khi  Âu Châu đang chuẩn bị  soạn Hiến Pháp cho Liên Hiệp các Quốc Gia Châu Âu, Toà Thánh đã không ngừng nhắc lại  những gốc rễ  kitô của đại lục nầy.

Trong bài giảng thánh lễ kết thúc khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu, ngày 23 tháng 10 năm 1999,  Ðức Gioan Phaolô II đã quả quyết rằng: "Ðối với đại lục châu âu chúng ta, kitô giáo đã là yếu tố  hiệp nhất các dân tộc và các nền văn hoá, là yếu tố cổ võ sự phát triển toàn diện con nguời và tôn trọng  nhân quyền. ÐTC luôn xác tín rằng sẽ không có sự hiệp nhất đích thực và làm trổ sinh nhiều hoa trái cho Châu Âu, nếu Châu Âu không được xây dựng trên những nền tảng thiêng liêng.

Ðược biết vào giữa tháng Tư năm 2003, tại thủ đô A-tê-na của Ai Cập, 10 quốc gia như : BaLan, Cộng Hoà Tchèque, Slovaqui, Slovêni. Hungari, Estoni, Lettôni, Lituani, Malta và Ðảo Chypre, sẽ ký kết  "Văn Kiện Gia Nhập" vào Liên Hiệp Châu Âu. Và Văn Kiện nầy sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2004,  tức khoảng 1 năm sau.

 


Back to Home Page