Bộ Trưởng Bộ Tôn Giáo Của Jordan

Kêu Gọi Các Nhà Lãnh Ðạo Hồi Giáo

Hãy Có Thái Ðộ Ôn Hòa

Trong Các Bài Giảng Thuyết

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bộ Trưởng Bộ Tôn Giáo Của Jordan Kêu Gọi Các Nhà Lãnh Ðạo Hồi Giáo Hãy Có Thái Ðộ  Ôn Hòa Trong Các Bài Giảng Thuyết.

Amman, Jordan (AFP 16/03/2003) - Thứ bảy 15/03/2003, Bộ trưởng tôn giáo của Jordan, ông Ahmad Helel, đã thúc giục những nhà giảng thuyết của Hồi giáo,  hãy tránh những bài giảng dễ gây khích động, có thể tạo sự chia rẽ trong quốc gia, đang lúc chiến tranh đang  xuất hiện lờ mờ tại quốc gia láng giềng.

Ông Helel nói trong một cuộc họp với các nhà giảng thuyết Hồi giáo rằng, những nhà giảng thuyết,  phải là những "gương mẫu của sự  đoàn kết,  những  người có thể kiếm chế được những lời đồn đãi,    phơi bày những nguy hiểm và thiệt hại mà  những lời đồn đải có thể  gây ra cho quốc gia và xã hội."

Ông Helel cũng thúc giục các nhà giảng thuyết Hồi giáo "hãy kiềm chế trong việc phổ biến những "tin đồn" có thể gây kích động tình cảm dân chúng, và đề phòng đừng để  bị lợi dụng như là diễn đàn tuyên truyền cho những  nhóm chuyên nghiệp và đảng phái chính trị."

Ông Helel nói cho các nhà giảng thuyết "hãy chuẩn bị kỹ những bài giảng trong ngày thứ Sáu, và chọn những chủ đề có lợi cho người dân trong cuộc sống hàng ngày cũng như  cho đời sống tôn giáo của họ," và ông cũng khẳng định rằng, "các đền thờ Hồi giáo có một vai trò chính yếu trong việc làm nổi bật sự ôn hòa của Hồi giáo."

Ông Helel nói, "một trong những sứ điệp mà các đền thờ Hồi Giáo phải đưa ra là sự ổn định xã hội. Ðền thờ  Hồi giáo phải là nơi tụ họp và hiệp nhất..."

Trong các ngày thứ sáu trong tuần, các nhà giảng thuyết Hồi giáo thường có  những bài giảng lên án mạnh mẽ Hoa Kỳ và những chính sách của Israel về cuộc xung đột  tại Trung Ðông.

 

(VK)

 


Back to Home Page