Phái Ðoàn Chính Thống Giáo

Và Hồi Giáo Nga Ðến Baghdad

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn Chính Thống Giáo Và Hồi Giáo Nga Ðến Baghdad.

Moscowa (AFP 17/03/2003) - Nhà lãnh đạo tinh thần Hồi giáo  tại Nga Âu,  giáo sĩ Talgat Tadshuddin, đã cho thông tấn xã AFP biết,  một phái đoàn các nhà lãnh đạo của Chính thống giáo và Hồi giáo Nga,  đã đến Iraq vào thứ hai (17/03/2003).

Ông nói, "phái đoàn  ra đi với sứ mạng hòa bình."

Ðại sứ Iraq tại Nga, ông Abbas Khalaf nói rằng, phái đoàn sẽ gặp phó thủ tướng Iraq, ông Tareq Aziz.

Giáo sĩ Talgat cũng cho biết thêm, đây không phải là chuyến viếng thăm cá nhân. Văn phòng tôn giáo của tổng thống Putin cũng được thông báo về chuyến viếng thăm này của phái đoàn.

Vị lãnh đạo tinh thần của khoảng 20 triệu người Hồi giáo tại Nga, giáo sĩ Ravil Gainutdin, hôm thứ Tư  12/03/2003, đã ủng hộ ý định của Moscowa về việc phủ quyết nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc, một nghị quyết có thể  mở đường cho việc Hoa kỳ tấn công Iraq.

Trong khi đó,  Ðức Thượng phụ giáo chủ Chính thống Nga, đức Alexis đệ nhị, cũng lập lại nhiều lần về lập trường chống lại cuộc chiến có thể tại Iraq.

 

(VK)

 


Back to Home Page