ÐTC Gioan Phaolô II Khuyến khích

Tiếp Tục Thương Thuyết

Ðể Ngăn chận Chiến Tranh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Khuyến khích Tiếp Tục Thương Thuyết Ðể Ngăn chận Chiến Tranh.

Vatican (AFP & Zenit 16/03/2003) - Hôm Chúa Nhật 16/03/2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã thúc giục các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp  Quốc hãy tiếp tục thương lượng về việc giải giới Iraq và ngăn ngừa cuộc xung đột quân sự.

ÐTC Gioan Phaolô II nói với hàng ngàn khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô, trước khi đọc kinh Truyền Tin, như sau: "tôi muốn nhắc cho các thành viên của Liên hiệp Quốc và đặc biệt cho những quốc gia trong Hội đồng Bảo An rằng, việc sử dụng sức mạnh quân sự  là phương sách cuối cùng, sau khi tất cả những biện pháp hòa bình đã được xử dụng, như hiến chương Liên Hiệp quốc đã qui định."

Ngài nhấn mạnh,  "chiến dịch quân sự quốc tế" có thể có những hậu quả kinh khủng cho người dân Iraq, cũng như  cho sự ổn định của toàn vùng Trung Ðông. Tôi kêu gọi mọi người rằng: vẫn còn thời gian để bàn thảo, vẫn còn cơ hội cho hòa bình, không bao giờ là quá trễ,  để tìm hiểu nhau và để tiếp tục các cuộc thảo luận."

Nhận định của ÐTC được đưa ra, trước khi cuộc họp của tổng thống Hoa kỳ, thủ tướng Anh, và thủ tướng Tây Ban Nha,  hôm Chúa Nhựt 16/03/2003 tại quần đảo Azores  của Bồ đào Nha,  để thảo luận về vấn đề liệu Hội Ðồng bảo an Liên Hiệp Quốc có bỏ phiếu cho một nghị quyết mới hay không.

Tuần trước, Washington tỏ ý rằng, Hoa kỳ có  thể không tìm kiếm sự chấp thuận của Liên Hiệp Quốc,  để bắt đầu hành động quân sự chống lại Iraq. Tuy nhiên, ÐTC Gioan Phaolô II nói, "việc suy nghĩ về bổn phận của mình,  việc tham gia vào những thương thuyết có hiệu quả,  điều nầy không có nghĩa là để hạ nhục mình, nhưng là để làm việc  một cách  có trách nhiệm cho hòa bình."

ÐTC nói, "chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên chúa ban cho các thành phần sự can đảm và  một cái nhìn sáng suốt."

Ngài nói thêm, "các nhà lãnh đạo chính trị Iraq chắc chắn có bổn phận cấp thiết phải hợp tác hoàn toàn với cộng đồng quốc tế, để loại bỏ mọi động lực có thể dẫn đến sự can thiệp quân sự." ÐTC kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq "hãy đặt vận mạng  của người dân Iraq  lên ưu tiên hàng đầu."

 

(VK)

 


Back to Home Page