Các Vị Giám Mục Nigeria

Tập Trung Về Hoà Bình và Dân Chủ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Vị Giám Mục Nigeria Tập Trung Về Hoà Bình và Dân Chủ.

Abuja, Nigeria (Zenit 12/03/2003) - Hoà bình quốc gia, nền dân chủ và những cuộc bầu cử sắp đến, đó là những đề tài được đề cập trong cuộc họp của hội đồng gíam mục Công giáo Nigeria từ ngày 11 đến 14/03/2003.

Cha Emmanuel Adetoyesed Badejo, giám đốc báo chí tại hội đồng giám mục  nói trong một thông báo được đăng tải trên thông tấn xã Misna rằng, trong viễn cảnh của những biến cố hiện nay tại quốc gia, hội đồng giám mục quyết định  đưa ra chủ đề này nhằm cổ võ nhiều hơn  nữa về sự hoà giải, và hoà bình giữa dân Chúa.

Cha Badejo nói thêm, các vị giám mục sẽ cân nhắc đến kết quả của hội nghị đầu tiên về mục vụ quốc gia cũng như hội nghị lần thứ ba về Thánh thể, đã được tổ chức tại Ibadan dạo tháng 11 năm 2002.

Những vấn đề khác sẽ được bàn thảo là việc đưa ra những nguyên tắc chỉ đạo cho những cuộc bầu cử tự do, công bằng và hoà bình được tổ chức vào thánh 04/2003.

Cuộc họp  đã được chính thức bắt đầu vào ngày thứ ba (11/03/2003) và  kết thúc vào thứ sáu (14/03/2003).

 


Back to Home Page