ÐHY Lehmann Nói

Mối  Ðe Dọa Của Ông Saddam Hussein

Phải Ðược Giải Quyết

Ngay Bên Trong Liên Hiệp Quốc

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Lehmann Nói Mối  Ðe Dọa Của Ông  Saddam Hussein Phải Ðược Giải Quyết Ngay Bên Trong Liên Hiệp Quốc.

Roma (Zenit 12/03/2003) - ÐHY Lehmann, Chủ tịch hội đồng Giám mục Ðức quốc cho rằng, "ông Saddam Hussein là một mối đe doạ nghiêm trọng và cảnh giác rằng, lầm lỗi mà thế giới vấp phải với Hitler, không nên được lập lại một lần nữa." Tuy nhiên, ngài cũng kêu gọi Hoa kỳ hãy giải quyết khủng hoảng Iraq ngay bên trong phạm vi của Liên Hiệp Quốc.

ÐHY Karl Lehmann, tổng giám mục Mainz, cho biết, -- theo ngài -- "những đe doạ từ  nhà độc tài Iraq là nghiêm trọng."

Ngài nhấn mạnh, "nếu thế giới đã phản ứng vào lúc Ðức quốc xã tiến vào Prague,  hoặc  nếu thế giới không nhắm mắt làm ngơ, khi  Ðức quốc xã xâm lăng Ba lan,  thì thế giới  đã có thể  tránh  được Thế chiến."

Tuy nhiên, ÐHY nói thêm, "một quyết định về chiến tranh phải được thực hiện bởi Hội đồng bảo an, bởi vì sự hiện hữu của Liên hiệp là yếu tố rất quan trọng cho các quốc gia và cho luật pháp quốc tế."

ÐHY nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ hai (10/03/2003) với nhật báo có tên là "Cọng Hoà" (La Republica) của Ý rằng, Thật là nguy hiểm nếu một quốc gia to lớn và mạnh mẽ như Hoa kỳ,  có truyền thống dân chủ trong nhiều thế kỷ, lại có thể bất ngờ tự cho rằng, họ có thể đơn phương và tùy  ý hành động.

Ngài nói tiếp, "Hành động như vừa nói trên, có thể  gây thiệt hại nhiều cho  Liên hiệp quốc. Và đây là lý do tại sao  ÐHY tiếp tục hi vọng rằng trong  vài ngày tới đây, một phương thế  mới  sẽ được tìm thấy,  để thế giới cùng hành động. Vấn đề hiện nay là các thành phần trong mỗi phe tranh chấp, đang cố gắng để bảo vệ  lập  trường  của chính họ."

ÐHY khẳng định rằng, "việc đối lập với lập trường của Hoa kỳ không có nghĩa là chống Hoa kỳ." Ngài đặt câu hỏi, "tại sao một người bạn lại không thể có một cái nhìn khác  về một vấn đề đặc  biệt nào đó?"

Ngài nói tiếp, "tại Ðức, nhiều người biết những gì  mà họ đang mắc nợ  Hoa kỳ, kể cả thế hệ trẻ nhất; điều này giải thích lập trường ủng hộ tổng thống Bush của những quốc gia cựu cọng sản Ðông Âu. Họ biết rất rõ ai là kẻ mà họ nhớ ơn,  vì sự tự do họ được hưởng lại."

Trong phần kết luận,  ÐHY Lehmann nói: "tôi muốn khuyên chính phủ Mỹ  hãy làm nhiều hơn nữa cho mối quan hệ của một siêu cường duy nhất trên thế giới với những quốc gia khác. Ðồng thời, thật là quan trọng để làm cho người Hồi giáo biết rằng không có chiến tranh chống lại Hồi giáo, và rằng những gì đang xảy ra không phải là cuộc chiến của Kitô giáo hoặc của nền văn minh Kitô chống lại Hồi giáo."

 


Back to Home Page