Dòng Các Nữ Tu Thánh  Bridgida

hay còn được gọi là

Dòng Ðấng Cứu Ðộ Chí Thánh

mở một tu viện tại Cuba

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dòng Các Nữ Tu Thánh  Bridgida - hay còn được gọi là Dòng Ðấng Cứu Ðộ Chí Thánh - mở một tu viện tại Cuba.

Hanava, Cuba (Zenit 11/03/2003) - Năm Năm, sau chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Cuba, các nữ tu thánh Bridgida  đã  mở một tu viện đầu tiên của họ tại Cuba. Sự hiện diện của các nữ tu tại Cuba là do kết quả của mối liên hệ hổ tương được thiết lập giữa Mẹ bề trên tổng quyền, nữ tu Tekla Famiglietti và chủ tịch Fidel Castro của Cuba.

Kế hoạch mở tu viện tại Cuba xuất hiện vào năm 2000 trong chuyến viếng thăm của chủ tịch Fidel Castro đến Mê-hi-cô,  để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Vicente Fox.

Trong dịp này, --- theo như  Mẹ Famiglietti  kể lại, ---  bà đã đề nghị sáng kiến cho ông Castro. Và ông Castro đã gởi một lá thư "có tính cách lịch sử và tốt đẹp" đến ÐTC, nói lên sự chấp thuận của ông về ý kiến này. Mẹ Famiglietti cho biết, "nếu không có sự giúp đỡ và rộng lượng của ông Fidel Castro, chúng tôi sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay."

Hôm thứ bảy 8/03/2003, ÐHY Crescenzio Sepe, bộ trưởng thánh bộ  Truyền Giáo,  đã làm phép và khánh thành tu viện; Trong số những vị khách tham dự buổi lễ khai mạc,  có ÐHY Jaime Lucas Ortega y Alamino, tổng giám mục Havana, ÐHY Juan Sandoval Iniguez, tổng giám mục giáo phận Guadalajara, Mê-hi-cô và nhiều giới chức của giáo hội và chính  quyền.

Trong buổi lễ, sứ điệp của ÐTC, --- được ký bởi ÐHY Angelo Sodano, --- cũng đã được  tuyên đọc. ÐTC biểu  lộ sự tin tưởng của ngài rằng, cộng đoàn nữ tu thánh Bridgida sẽ là chứng nhân mạnh mẽ cho đặc tính bất diệt của sứ điệp Phúc âm, trong tâm hồn của xã hội Cuba.

Sứ điệp viết, hội dòng sẽ hoàn thành mục đích bằng việc "dấn thân  cổ võ những giá trị Kitô và nhân bản,  trong việc xây dựng một xã hội công bằng và thân hữu hơn."

 

(VK)

 


Back to Home Page