Một Viên Chức Toà Thánh Nói

Ðơn Phương Tấn Công vào Iraq Là

Cuộc Chiến Tranh Xâm Lược

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Viên Chức Toà Thánh Nói, Ðơn Phương Tấn Công vào Iraq Là "Cuộc Chiến Tranh Xâm Lược".

Rome (Zenit 11/03/2003) - ÐTGM Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Công lý và Hoà bình cho biết, một cuộc tấn công đơn phương của Hoa kỳ vào Iraq, có thể là một "cuộc chiến tranh xâm lược".

ÐTGM khẳng định rằng, trái với những gì xảy ra vào năm 1991 khi Iraq xâm lăng Kuwait, nhưng trong trường họp ngày hôm nay, "không có sự xâm lăng nào và như thế, cuộc chiến phòng ngừa lại là cuộc "chiến xâm lăng."

ÐTGM nhấn mạnh trong một thông báo gởi đến tuần báo, có tên là "Phục Hưng" (Rinascita) của Ý rằng: "Biến cố của ngày 11/09/2001 đã làm thương tổn  đến tất cả người Mỹ; nhưng sự dữ không thể nào được biện minh bằng sự dữ."

ÐTGM Martino cho rằng, khủng bố phải được đối phó nơi những nguyên nhân phát sinh ra nó.

ÐTGM giải thích thêm rằng rằng, hoạt động của toà thánh, để ngăn ngừa chiến tranh, đang được thực hiện trong ba lãnh vực.

- Thứ nhất là giáo dục và suy nghĩ những nguyên tắc hoà bình.

- Thứ hai, là "hành động ngoại giao" mà chúng ta thấy, qua những  lần ÐTC tiếp kiến những nhân vật quan trọng, những người đã yêu cầu  được  gặp ÐTC.

Nổi bật trong bối cảnh này là các buổi tiếp kiến ÐTC dành cho  các vị đại diện của các cộng đoàn quốc tế, cũng như việc gởi ÐHY Roger Etchegaray đến Bagdad và gởi ÐHY Pio Laghi đến Washington.

- Thứ ba là cầu nguyện và ăn chay; công việc nầy được ÐTGM Martino mô tả như  là việc "ngoại giao tâm linh."

 

(VK)

 


Back to Home Page