Chủ Tịch

Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh

Nói Phiến Quân Gây Nhiều Ðau Khổ

Cho Người Dân

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh Nói Phiến Quân Gây Nhiều Ðau Khổ Cho Người Dân.

Madrid, Tây ban nha (Zenit 10/03/2003) - Một vị giám mục Colombia, một người đã bị bắt cóc và được thả ra vào mùa thu năm 2002,  cho biết, "các nhóm phiến quân mong muốn đạt đến một "xã hội công bằng", nhưng cuối cùng họ lại  vi phạm những tội tàn bạo xấu xa hơn."

Nói về bạo động tại quê hương Colombia của ngài, Ðức Cha Jorge Enrique của Zipaquira cho biết, "thật đáng tiếc,  các lực lượng vũ trang giải phóng Columbia đang tìm kiếm một "xã hội công bằng",  nhưng lại phạm vào những bất công tồi tệ nhất, như tước đoạt quyền tự do của con người."

Ðức Cha Jorge Enrique, chủ tịch Liên hội đồng giám mục Châu Mỹ La tinh, đã được những người bắt cóc,  trả tự do vào tháng 11 năm 2002.

Ngài cho biết hôm thứ hai (10/03/2003) trong một chương trình của đài truyền hình Công giáo  Tây ban Nha rằng, "một xã hội công bằng sẽ không bao giờ là sản phẩm của bất công. Bất công không thể nào sinh ra công bằng. Ðây là thảm hoạ mà tất cả chúng tôi đang trải qua, tại chính đất nước của chúng tôi."

 

(VK)

 


Back to Home Page