Ðơn Phương Tấn Công Iraq

Có Thể Làm giãm Giá Trị Liên Hiệp Quốc

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðơn Phương Tấn Công Iraq Có Thể Làm giãm Giá Trị Liên Hiệp Quốc.

Roma (Zenit 9/03/2003) - Một viên chức Tòa Thánh nói rằng  cuộc tấn công đơn phương  vào Iraq,  mà không có sự thừa nhận của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, có thể  là điều  làm giảm giá trị của Liên hiệp quốc.

ÐTGM Renato Martino, ---- đương kim chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Và Hoà Bình và đã là cựu quan sát viên thường trực của Toà thánh tại Liên hiệp quốc, ---- cảnh giác rằng việc đơn phương tấn công "là một mạo hiểm nghiêm trọng mà cộng đồng quốc tế phải tránh."

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ bảy 8/03/2003 với thông tấn xã truyền giáo Misna, ÐTGM Martino giải thích: "tôi đã đọc trong nhiều nhật báo tường trình rằng, ông Saddam Hussein chỉ có 10 ngày để quyết định. Nhưng nghị quyết chưa được bỏ phiếu, vì thế, nó  không có giá trị gì cho đến khi được phê chuẩn."

Ðược hỏi làm thế nào để  có thể vượt qua cuộc bế tắc, ÐTGM Martino trả lời, "như ông Hans Blix nói, các nhà kiểm tra vũ khí Liên Hiệp quốc cần ít nhất là bốn tháng, để kết thúc công việc của họ. Thêm vào đó nhờ vào sức ép của tổng thống Bush, Iraq đang đáp ứng những đòi hỏi của các nhà kiểm tra vũ khí của Liên Hiệp quốc.

Ngài  nhấn mạnh, theo nghị quyết số 1441 của Liên hiệp quốc, các nhà kiểm tra vũ khí có quyền yêu cầu "phá huỷ những loại vũ khí có sức tàn phá lớn",  hoặc làm sao cho chúng không còn nguy hại nữa.

 


Back to Home Page