ÐHY Kasper ước mong có cuộc hòa giải

giữa thần học gia Hans Kung và Tòa Thánh

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Kasper ước mong có cuộc hòa giải giữa thần học gia Hans Kung và Tòa Thánh.

Tin Ðức Quốc (Apic 10/03/2003) - Ðức Hồng Y Walter Kasper, người Ðức --- chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, ---- đã tuyên bố trên hệ thống phát thanh và truyền hình của Ðức Quốc, hôm chúa nhật, ngày 9 tháng 3/2003, rằng --- Ngài ủng hộ việc hòa giải giữa thần học gia người Thụy Sĩ , Hans Kung và Tòa Thánh Vatican. ÐHY còn cho biết là Tòa Thánh đang nghiên cứu vần đề nầy. Theo ÐHY, việc Hòa Giải cần được thực hiện trong sự thật.

Thần Học Gia Hans Kung đã bị Giáo hội Công giáo cấm giảng  dạy, từ năm 1979, vì đã đặt vấn đề về  quyền bất khả ngộ (không sai lầm) của Ðức Giáo Hoàng.

 


Back to Home Page