ÐTC kêu gọi ăn chay

và cầu nguyện cho Hoà Bình

trong ngày thứ Tư Lễ Tro 5/03/2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi ăn chay và cầu nguyện cho Hoà Bình trong ngày thứ Tư Lễ Tro 5/03/2003.

(Radio Veritas Asia - 5/03/2003) - Hôm Thứ Tư Lễ Tro, 5/03/2003, ngày đầu tiên của Mùa Chay năm 2003. ÐTC đã kêu gọi mọi thành phần trong Giáo Hội hãy ăn chay và cầu nguyện trong ngày nầy một cách đặc biệt, để khẩn xin Thiên Chúa ban ơn Hoà Bình cho thế giới. Trưa Chúa Nhật 3/03/2003, trước khi xướng kinh truyền tin, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi một lần nữa hãy cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới. Xin  gởi đến quý vị và các bạn toàn văn bản dịch tiếng Việt bài huấn đức của ÐTC trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 3/03/2003, như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Thứ tư  tới ---(5/03/2003), --- Thứ Tư Lễ Tro, --- chúng ta sẽ buớc vào Mùa Chay, thời gian được ghi dấu bởi một đòi hỏi rõ ràng hơn hãy ăn năn trở lại và canh tân đời sống; trong thời gian nầy, các tín hữu được mời gọi hãy nhìn nhiều hơn vào Chúa Kitô, Ðấng  chuẩn bị hoàn tất hy tế  cuối cùng trên thập giá.

Năm nay, chúng ta sẽ thực hành con đường ăn năn thống hối tiến về Lễ Phục Sinh, với sự dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc cầu nguyện và ăn chay,  để cầu xin ơn Hoà Bình, trước những hăm dọa chiến tranh càng lúc càng trầm trọng. Và Chúa Nhật tuần trước (23/02/2003), Cha đã công bố sáng kiến kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện sốt sắng với Chúa Kitô, Hoàng Tử của Hoà Bình. Thật vậy, Hoà bình là hồng ân của Thiên Chúa mà chúng ta cần khẩn cầu với lòng khiêm tốn và tin tưởng.  Không đầu hàng trước những khó khăn, chúng ta cần phải tìm và đi theo mọi con đường có thể, để tránh chiến tranh, một cuộc chiến luôn kéo theo  những tang chế và những hậu quả trầm trọng cho tất cả mọi người.

Phụng vụ Thứ Tư Lễ Tro mời gọi chúng ta hãy liên kết việc ăn chay với lời cầu nguyện;  ăn chay là thực hành đền tội; và việc thực hành nầy đòi hỏi một cố gắng thiêng liêng sâu xa hơn, một việc ăn năn trở lại của con tim, với quyết định dứt khoát tách mình ra khỏi sự dữ và tội lỗi, để chuẩn bị bản thân chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Với việc "ăn chay" thể lý,  và nhất là việc "ăn chay nội tâm", người kitô chuẩn bị sống theo Chúa Kitô và trở thành chứng nhân trung thành của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, việc ăn chay còn giúp ta hiểu rõ hơn những khó khăn và những đau khổ của biết bao anh chị em chúng ta đang bị hành hạ bởi nạn đói, sự nghèo cùng và chiến tranh. Việc ăn chay khuyến khích một phong trào cụ thể thực hành tình liên đới và sự chia sẻ với người gặp cảnh cần được trợ giúp.

Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị tham dự hết  sức mình vào ngày Cầu Nguyện và Ăn Chay cho Hoà Bình,  ngày mà chúng ta sẽ cử hành vào thứ Tư tới (tức thứ Tư Lễ Tro 5/03/2003). Chúng ta hãy khẩn xin Hoà Bình cho thế giới, đặc biệt là cho Iraq và Thánh Ðịa, nhất là nhờ qua việc lần chuỗi Mân Côi; việc lần chuỗi nầy cần được thực hiện tại các đền thánh và các giáo xứ, các cộng đoàn và các gia đình. Ước chi từ khắp nơi trên thế giới, vang lên lời khẩn cầu cho Hoà Bình,  nhờ qua Mẹ Maria, Mẹ của lòng nhân từ và là Nữ Vương Hoà Bình.

 

Ðó là những lời nhắn nhủ của ÐTC cho ngày Thứ Tư Lễ Tro ngày 5/03/2003. Chúng ta hãy lắng nghe và thực hành trong  đời sống, bắt đầu từ hôm nay, và mãi mãi về sau. Nhất là chúng ta hãy nghe lời ÐTC lần chuỗi Mân Côi, riêng cá nhân, và chung trong gia đình, để cầu nguyện theo ý chỉ ÐTC đề ra: cầu nguyện cho Hoà Bình trên thế giới.

 


Back to Home Page