Huấn Ðức của ÐTC

trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần

sáng thứ Tư 26 tháng 2/2003

ÐTC giải thích về thánh vịnh 150

như lời chúc tụng Thiên Chúa

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 26 tháng 2/2003: ÐTC giải thích về thánh vịnh 150 như lời chúc tụng Thiên Chúa.

Tin Vatican (VIS 26 tháng 2 năm 2003) - Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư hằng tuần, ngày 26 tháng 2/2003, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, với sự hiện diện của khoảng 8,000 tín hữu, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích về thánh vịnh 150, một lời mời gọi chúc tụng Thiên Chúa với hết lòng đơn sơ chân  thành.

ÐTC lưu ý chi tiết thánh vịnh 150 mời gọi chúc tụng Thiên Chúa "trong thánh điện" và "trên vòm trời cao". Thiên Chúa vừa "gần bên Ta" trong Thánh Ðiện của ngài giữa chúng ta, vừa "xa vời khỏi tầm nhìn" chúng ta, trên vòm trời cao.

Phụng Vụ của Giáo Hội liên kết hai nơi nầy lại với nhau, liên kết Thánh Ðiện của Chúa trên trần gian nầy với Nơi Chúa Ngự  trên "vòm trời cao", liên kết Thiên Chúa với Con người, liên kết thời gian và vĩnh cữu. Và ÐTC khuyên như sau: "Chúng ta cần khám phá và liên lỉ sống nét đẹp của Lời Cầu Nguyện và Phụng Vụ. Chúng ta cần cầu nguyện cùng Thiên Chúa, không những chỉ với những công thức đúng trên phương diện thần học, mà còn cầu nguyện một cách xứng đáng và  tốt đẹp nữa. Về điểm nầy, cộng đoàn kitô cần xét mình  sao cho cái tốt đẹp của âm nhạc và bài hát  được trở về với Phụng vụ nhiều hơn. Chúng ta cần thanh luyện việc Phụng Thờ khỏi những lệch lạc về kiểu cách, khỏi những hình thức cử hành không tôn nghiêm, khỏi những điệu nhạc và bài ca không phù hợp với sự cao cả của hành động phụng vụ được cử hành." Thánh Vịnh 150, theo ÐTC, là bài ca đại lễ,  là tiếng hát "alleluia" cao cả, dâng lên Thiên Chúa. Mọi tạo vật được mời gọi hiệp lời chúc tụng Thiên Chúa, cảm tạ ngài vì hồng ân sự  sống lảnh nhận."

Nhân dịp, ÐTC lên tiếng chống lại cuộc tấn công quân sự vào Iraq, vì nó làm hại cho sự sống con người. ÐTC nói như sau:

"Phải, sự sống con người là một lý do kỳ diệu để chúc tụng Thiên Chúa. Ước chi hình ảnh chiến tranh, mang đến chết chóc, nhường chỗ cho lời chúc tụng vui tươi, dâng lên Thiên Chúa của sự  sống."

ÐTC tỏ ra quan tâm truớc những lệch lạc trong cử hành phụng vụ Thánh Thể (tức thánh lễ Misa). Và - theo nguồn tin của hãng tin  công giáo Thụy Sĩ Apic - thì vào mùa hè năm 2003, cùng với sự cộng tác của hai bộ: bộ Giáo Lý Ðức Tin  và bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, ÐTC sẽ  công bố  Ghi Chú Giáo Lý về đề tài nầy. Tiếp đó, ÐTC công bố một Thông Ðiệp về Thánh Thể. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 2004, sẽ có khoá họp thông thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cũng về đề tài Bí Tích Thánh Thể.

 


Back to Home Page