ÐTC khuyến khích Các Vị Giám Mục Bắc Phi

Hãy Tiếp Tục Ðối Thoại Với Hồi Giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC khuyến khích Các Vị Giám Mục Bắc Phi Hãy Tiếp Tục Ðối Thoại Với Hồi Giáo.

Vatican (Zenit 23/02/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích những người công giáo đang sống tại những quốc gia đa số hồi giáo, hãy tiếp tục đối thoại với những người anh em Hồi giáo và hãy là những dấu hiệu của Tình yêu Thiên Chúa, qua việc trợ giúp những người đang túng thiếu.

Khi tiếp kiến các vị giám mục thuộc hội đồng giám mục vùng Bắc Phi, ÐTC nói rằng, đối thoại liên tôn phải được tiếp tục "với sự kiên nhẫn và quyết tâm, để vượt qua những sự nghi ngờ để học biết cùng nhau phục vụ cho lợi ích của nhân loại."

Ngỏ lời với các giám mục của Morocco, Algeri, Tunisi và Libya, ÐTC ghi nhận "phẩm chất tốt của các mối liên hệ giữa người Kitô và dân chúng Hồi giáo tại những quốc gia này," và ngài khẵng định rằng: tất cả điều này có thể được, là nhờ vào sự hiểu biết nhau, nhờ những cuộc gặp gỡ và trao đổi trong cuộc sống hàng ngày,  đặc biệt với các gia đình.

ÐTC khuyến khích, "hãy tiếp tục động viên những buổi gặp gỡ này như là ưu tiên hàng ngày. Chúng đóng góp cho sự  đổi mới các tâm thức của cả hai bên và giúp chiến thắng những hình ảnh thiên kiến, được trình bày cách thường xuyên bởi giới truyền thông.

ÐTC nhắc tới "những bị kịch mà các cộng đồng Kitô hữu đã trải qua cùng chung với người dân Hồi giáo tại Bắc Phi.

Không ám chỉ đến những trường họp đặc biệt nào, ÐTC nói, "những biến cố này không những làm tăng thêm tình liên đới, mà còn giúp chú ý đến ngừơi khác và những giá trị tôn giáo của họ."

Trong thập niên 1990, cộng đoàn Công giáo tại Algeria đã chịu nhiều đau khổ vì những vụ giết người, bao gồm việc sát hại 7 Ðan Sĩ  tại tu viện Ðức Mẹ của Atlas tại Thibirine tháng 5 năm 1996,  và ám sát Ðức Cha Pierre Claverie của Oran, ngày 5 tháng 8 năm 1996.

Ngài nói tiếp, kinh nghiệm thiêng liêng của giáo hội, ---- một kinh nghiệm nhìn nhận Thập Giá Chúa là sự biểu lộ cao cả nhất của tình yêu, ---- luôn xem các nhà tử đạo như là một bằng chứng hùng hồn và nguồn mạch trổ sinh nhiều hoa trái tốt cho cuộc sống kitô. Vì thế, chúng ta hãy hi vọng rằng, từ  những biến cố đau thương này,  sẽ nẩy sinh những hoa trái hoà bình và thánh thiện cho tất cả mọi người.

Cuối cùng, ÐTC  kêu gọi cộng đoàn công giáo thiểu số tại những quốc gia hồi giáo này, hãy trở nên "một dấu hiệu của lòng nhân lành của Thiên chúa cho tất cả mọi người, qua việc phục vụ bác ái cho những người nghèo nhất, không phân biệt chủng tộc, văn hoá hoặc tôn giáo."

 


Back to Home Page