Lo lắng Ðang Gia Tăng Tại Iraq

Về Tương Lai Của Sự Tự Do Tôn Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lo lắng Ðang Gia Tăng Tại Iraq Về Tương Lai Của Sự Tự Do Tôn Giáo.

Baghdad, Iraq (Zenit 29/04/2003) - Giới truyền thông quốc tế diễn tả việc hành hương đến Karbala của người Hồi giáo Shiite trong thời gian gần đây "như là dấu hiệu của sự chiến thắng." Tuy nhiên, nhiều người Kitô tại Iraq thì lại nhìn về biến cố nầy trong một khía cạnh khác.

Người Kitô càng ngày càng lo lắng hơn về tương lai của sự tự do tôn giáo tại Iraq. Cha Nizar Semman, một linh mục người Syria, thuộc giáo phận Niniveh nói, "các ký giả tường trình biến cố không hoàn toàn hiểu rõ bối cảnh và ý nghĩa thực sự của cuộc hành hương này."

Cha Semaan giải thích, "chúng tôi nhìn những biến cố này với niềm lo âu, không phải bởi vì chúng tôi chống lại quyền tự do tin tưởng và tôn giáo, một quyền mà chúng tôi luôn mong muốn sẽ là nền tảng cho một Iraq mới;  nhưng bởi vì, chúng tôi quá hiểu não trạng và văn hóa của những người Hồi giáo Shiite và chúng tôi biết những gì họ muốn; đó là một Iraq theo đường lối "chính trị thần quyền" dựa trên luật Hồi Giáo."

Cha nói thêm, "hiện đang có nguy cơ  làm cho những người Kitô chúng tôi phải chọn lựa giữa việc ở lại Iraq như là những công dân hạng hai, bị tước mất mọi quyền hạn, hoặc phải rời khỏi miền đất của cha ông chúng tôi."

"Chúng tôi cảm thấy hối tiếc rằng, trong khi những cuộc tụ họp của người Shiite được truyền đi trên toàn thế giới, thì giới truyền thông lại không lưu ý đến những người Kitô đang sống tại Iraq, những người cũng đang mừng lễ phục sinh."

Cha lưu ý rằng, "trong khi chúng tôi cầu nguyện cho một nền hòa bình, tự do và dân chủ đích thực, thì những người anh em Hồi giáo Shiite của chúng tôi lại hát những bài ca kêu gọi cho một quốc gia Hồi giáo và cho một cuộc chiến mới. Tôi hi vọng, thế giới sẽ nhìn thấy nguy hiểm và tiếp tục giúp đỡ  để Iraq trở thành một quốc gia trần thế và dân chủ thật sự, một quốc gia trong đó  mọi nhóm người đều được tôn trọng."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page