ÐTC Nhấn Mạnh Ðến Sự Thánh Thiện

Như Là Mục Ðích Của Ðời Sống Thánh Hiến

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Nhấn Mạnh Ðến Sự Thánh Thiện Như Là Mục Ðích Của Ðời Sống Thánh Hiến.

Vatican (Zenit 29/04/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II nói, linh hồn của đời sống thánh hiến được tóm tắt trong "sự khao khát sự thánh thiện."

ÐTC nói lên điều này trong sứ điệp của ngài gởi đến cha Camilo Maccise, bề trên tổng quyền của dòng "Carmelites khắc khổ" (discarded - đi chân không), nhân dịp tổng công hội lần thứ 89 của hội dòng, đã bắt đầu hôm thứ Hai (28/04/2003), tại Avila, Tây Ban Nha, và sẽ bế mạc vào ngày Chúa Nhật 18/05/2003.

Chủ đề của công hội là "Hành trình với thánh Tê-rê-xa và thánh Gioan Thánh giá: trở về với điều Thiết Yếu".

ÐTC nói, chủ đề  nhấn mạnh đến "ước muốn của hội dòng sống trung thành với đoàn sủng" của các đấng sáng lập, vừa "đáp lại những thách đố của ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên kitô." ÐTC nói, "khao khát sự thánh thiện là chương trình sống của mọi đời sống thánh hiến." Con đường  sống này "kêu gọi từ bỏ tất cả vì Chúa Kitô."

ÐTC  nhấn mạnh rằng "trưởng thành trong đời sống thiêng liêng luôn luôn là điều đầu tiên mà các cộng đoàn đời sống thánh hiến phải nhắm tới, bởi vì phẩm chất thiêng liêng của đời sống thánh hiến có một ảnh hưởng lớn trên con người thời đại chúng ta."

Hội dòng "Camelite Khắc Khổ" (discarded - Ði Chân Không) trên toàn thế giới hiện có 20 giám mục, và trên 4,000 tu sĩ ; trong số nầy có 2,565  tu sĩ linh mục.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page