ÐHY Sodano Nói

Hòa Bình Không Thể Giải Quyết bằng với Vũ Khí

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Sodano Nói, Hòa Bình Không Thể Giải Quyết bằng với Vũ Khí.

Roma (Zenit 19/02/2003) - Tòa Thánh nói, vẫn còn những phương pháp ôn hoà để áp đặt  việc giải giới vũ khí, trên chế độ của ông Saddam Hussein tại Iraq.

Lập trường của Tòa Thánh được diễn tả hôm tối thứ ba 18/02/2003 bởi ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, trong buổi tiếp tân trong tòa đại sứ Ý tại Vatican.

Trong buổi tân, với sự tham dự của tổng thống Ý, ông Carlo Azeglio Ciampi và thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, ÐHY Sodano ủng hộ những đúc kết của cuộc họp các bộ trưởng của Liên Hiệp Âu châu, đã được tổ chức một ngày trước đó.

ÐHY nói, "giải giới là phương pháp, nhưng để đạt được sự giải giới, vẫn còn nhiều cách thức, và chúng phải được nghiên cứu. Chiến tranh không phải là lẽ tất yếu."

Trong suốt buổi tiếp tân, ÐHY khuyến khích các nổ lực của chính phủ Ý để đưa những giá trị Kitô giáo vào trong hiến chương mới của Liên Hiệp Âu châu, để bảo đảm sự tự do tôn giáo, theo như truyền thống Âu châu tự do.

ÐHY Sodano nói rằng, sự liên hệ giữa giáo hội và chính phủ Ý có thể làm kiểu mẫu  để sọan  Hiến chương Âu châu.

 


Back to Home Page