Một Giám Mục Iraq

Khuyên Quân Lính Mỹ Rằng

Giúp Chúng tôi

Nhưng Hãy Nhanh Chóng

Rời Khỏi Quốc Gia Chúng Tôi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Giám Mục Iraq Khuyên Quân Lính Mỹ Rằng: Giúp Chúng tôi, Nhưng Hãy Nhanh Chóng Rời Khỏi Quốc Gia Chúng Tôi.

Roma (CNS 28/04/2003) - Một vị tổng giám mục Iraq cho biết, lời khuyên của ông cho lính Mỹ đang có mặt tại Iraq là hãy rời khỏi Iraq sớm chừng nào có thể, sau khi giúp người dân Iraq thành lập chính phủ của chính họ. Trong khi đó, một vị giám mục khác đã phủ nhận rằng, giáo hội Công giáo theo nghi lễ Chaldê đã tham dự vào việc đầu hàng của ông Tariq Aziz, cựu phó thủ tướng Iraq, và là một người Thiên Chúa Giáo trong chính quyền của ông Saddam Hussein.

Trong một cuộc họp tại thành phố Rimini, Italia, vào ngày 26/04/2003, Ðức TGM Jules Mikhail al-Jamil, --- vị  lãnh đạo cộng đoàn công giáo theo nghi lễ Syria, có trụ sở tại Âu châu, --- cho biết rằng, thay đổi để được tốt hơn là điều mà người dân Iraq đã chờ đợi từ lâu.

Ngài nói cho thông tấn xã ANSA của Ý rằng, để trả lời cho câu hỏi: "Ðiều mà tôi cần phải khuyên người lính mỹ là điều gì?", đó là "hãy nhanh chóng rời khỏi Iraq, không cần phải ở lại quá lâu tại Iraq. Họ phải giúp người dân Iraq thành lập chính phủ  tự trị, một chính phủ không bị điều điều khiển bởi những người khác." Ðức TGM cho biết, ngài lo lắng về việc nổi dậy của làn sóng Hồi giáo cực đoan tại Iraq, tuy nhiên ngài tin rằng, người dân Iraq "đủ thông minh để thành lập một chính phủ biết hòa đồng với các niềm tin tôn giáo của họ."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page