Ủy Ban Kinh Thánh

Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ủy Ban Kinh Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập.

Vatican (Zenit 28/04/2003) - Ðể ghi dấu 100 năm thành lập, Ủy Ban Kinh Thánh tòa thánh đang tổ chức cuộc họp hàng năm trong tuần này, với chủ đề nói về "mối liên hệ giữa thánh kinh và luân lý." ÐHY Joseph Ratzinger, chủ tịch ủy ban và là bộ trưởng bộ Giáo lý Ðức tin, sẽ chủ sự  cuộc họp. Vào thứ Sáu 2/05/2003, một nghi lễ tại học viện Augustinô sẽ được tổ chức, để đánh dấu 100 năm thành lập Ủy ban.

Một bài tường trình với tựa đề "Quyền giáo huấn của giáo hội và khoa chú giải Thánh kinh" sẽ được ÐHY Ratzinger đưa ra trong dịp này.

Ngày 30 tháng 10 năm 1902, ÐTC Lê-ô XIII đã thành lập Ủy ban Tòa Thánh về nghiên cứu Thánh Kinh,  với tự sắc  "Canh Chừng và Nghiên Cứu" (Vigilantiae Studiique), trao cho Ủy Ban trách nhiệm nghiên cứu thánh kinh và bảo đảm cho những nghiên cứu đó không bị sai lầm.

Vào năm 1904, Ðức Pi-Ô X cho phép ủy ban được cấp những học vị về thánh kinh.  Năm 1924 và một lần nữa vào năm 1931, Ðức thánh cha Pi-Ô XI nâng các học vị được ủy ban cấp lên ngang hàng với các học vị, do những Học Viện giáo hoàng khác cấp cho.

Năm 1971, ÐTC Phao-lô đệ lục, tái tổ chức Ủy ban kinh thánh của Tòa thánh, liên kết ủy ban với bộ giáo lý đức tin, và ủy nhiệm cho vị bộ trưởng bộ giáo lý đức tin kiêm luôn chức chủ tịch ủy ban Kinh thánh.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page