ÐTC nhắc đến Vai Trò

Kiến Tạo Hòa Bình và Tình Thương

của Kitô Giáo tại Châu Âu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nhắc đến Vai Trò Kiến Tạo Hòa Bình và Tình Thương của Kitô Giáo tại Châu Âu.

Vatican (Apic 27/04/2003) - Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 27 tháng 4 năm 2003, tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ tế thánh lễ phong chân phước cho Sáu Ðầy Tớ Chúa, tất cả là người Italia, và gồm có hai linh mục và bốn nữ tu.

Hai vị nổi tiếng là Chân Phước linh mục Giacomo Alberione (1884 - 1971) vị sáng lập nhiều Hội Dòng nam nữ dấn thân trong lãnh vực truyền thông xã hội, được biết đến dưới tên gọi chung là Ðại Gia Ðình Dòng Tu Thánh Phaolô; Vị nổi tiếng thứ hai là Chân Phước Linh Mục  Marco D'Aviano, tu sĩ  dòng anh em hèn mọn capucinô, sống vào thế kỷ thứ 17 (1631 - 1699), và là vị đã có công phục hưng Âu Châu theo những giá trị kitô.

Chúa Nhật ngày 27/04/2003, là Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, và cũng là Chúa Nhật đã được ÐTC thiết lập chính thức  làm "Chúa Nhật Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa" (Divine Mercy). Vì thế, đây là dịp để ÐTC nhắc lại tính cách thời sự  và tầm quan trọng của các giá trị kitô đối với châu âu. Những giá trị kitô nầy đã được thực hiện một cách đặc biệt nêu gương bởi các vị tân chân phước vừa được tôn phong.

Trong thánh lễ phong chân phước, ÐTC đã nói như sau:

"Hãy ngợi khen Chúa vì ngài nhân lành, vì tình Chúa thương vững bền ngàn thu" (TV 117, 1). Giáo Hội đã cất hát lên như thế, trong phụng vụ Chúa Nhật II Phục Sinh, Chúa Nhật Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa (Divine Mercy). Trong mầu nhiệm Phục Sinh, được mạc khải trọn vẹn ý định cứu rỗi của Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu. Các vị chân phước và các  thánh trên trời là những chứng nhân đặc biệt cho tình thương của Thiên Chúa... Nơi mỗi vị tân chân phước --- mà tôi được vui mừng nâng lên danh dự bàn thờ --- được biểu lộ, trong những cách thức khác nhau, Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa, tình thương thật dịu dàng và gây kinh ngạc..... Tin Mừng là sứ điệp phổ quát cho tất cả mọi người thuộc mọi thời đại. Tin Mừng nầy được trực tiếp gởi đến từng người và yêu cầu được đem ra thực hành trong đời sống. Khi những người kitô trở thành những "tin mừng sống", thì họ được trở nên những dấu chỉ hùng hồn cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa; và chứng tá của họ đánh động dễ dàng con tim của mọi người. Như là những dụng cụ để dạy dỗ nhân loại trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng, họ sẽ có ảnh hưởng sâu xa trong lịch sử. Ðó là điều đã xảy ra cho các vị tân chân phước, tất cả đến từ  Italia, đất của những vị thánh."

Ðặc biệt, trong khung cảnh đang chuẩn bị Hiến  Pháp Chung cho Liên Hiệp Âu Châu, ÐTC đã nhấn mạnh đến sứ điệp của tân chân phước Marco d'Aviano, với những lời như sau:

"Trong khi mà từ nhiều năm qua, Ðại lục âu châu đang mở ra đón nhận những viễn tượng mới để cộng tác với nhau, Chân Phước Marcô d'Aviano nhắc lại rằng sự hiệp nhất của Châu Âu sẽ càng trở nên vững chắc hơn, nếu nó được thiết lập trên những gốc rễ kitô chung. Chân Phước Marcô d'Aviano là vị "tiên tri không vũ trang" của Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa; ngài đã từng dấn thân tích cực, để bênh vực sự tự do và sự hiệp nhất của Châu Âu Kitô."

Vào cuối thánh lễ, trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, một lần nữa, ÐTC nhắc lại vai trò thiết lập hòa bình và tình thương của Kitô giáo nói chung và của các vị tân chân phước nói riêng, với những lời như sau:

"Chúa Giêsu phục sinh đến Phòng Tiệc Ly gặp các môn đệ và trao ban cho các ngài hồng ân phục sinh, hồng ân Hòa Bình và Tình Thương. Suy niệm đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay --- chúa nhật II phục sinh --- người ta hiểu rõ rằng hòa bình đích thật phát xuất từ  tâm hồn đã được hòa giải, đã đựợc nếm hưởng niềm vui vì được tha thứ và do đó sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác. Giáo Hội, quy tụ trong tinh thần vào Chúa Nhật II Phuc Sinh hôm nay nơi phòng Tiệc Ly, dâng lên Chúa những niềm vui và hy vọng, những đau khổ và lo âu của toàn thể nhân loại. Giáo Hội đề nghị Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa như là phương thuốc hiệu nghiệm cho những vấn đề, và yêu cầu những thừa tác viên của mình hãy trở thành những dụng cụ quảng đại và trung thành của Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa.

ÐTC nói lên niềm xác tín mạnh mẽ rằng "chỉ trong tình thương nhân từ của Thiên Chúa, người ta mới có thể gặp được Hòa Bình".

 

 


Back to Home Page