Người Chính Thống Giáo Nga

Tham Dự Lễ Phục Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Chính Thống Giáo Nga Tham Dự Lễ Phục Sinh.

Moscowa (AFP 27/04/2003) - Hàng triệu người Chính thống giáo Nga đã mừng lễ Chúa Phục Sinh hôm Chúa Nhật (27/04/2003), trong dịp này, tổng thống Vladimir Putin của Nga đã khen ngợi việc đem tôn giáo vào cuộc sống hàng ngày của người dân Nga.

Tại Moscowa, có khảng 63,000 người tham dự  những nghi lễ truyền thống, được cử hành từ 8 giờ tối thứ Bảy 26/04/2003 cho đến bình minh ngày Chúa Nhật 27/04/2003.

Ðức thượng phụ Alexy II, giáo chủ Chính thống Nga, vì lý do sức khỏe, đã không tham dự vào việc cử hành những nghi lễ truyền thống tại Vương cung thánh đường Chúa Kitô Cứu Ðộ tại Moscowa; thay vào đó, Ðức gíao chủ  đã đọc lời chúc mừng các tín hữu trên đài truyền hình từ nhà riêng của ngài.

Các nghi lễ được chủ sự bởi thượng phụ của Volokolamsk, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu của chính phủ, gồm thủ tướng Nga, ông Mikhail Kasyanov và ông thị trưởng Moscowa.

Sau nhiều thập niên sống dưới chế độ cọng sản Sô Viết, Người dân Nga đang chứng kiến sự lớn mạnh nhanh chóng của các tôn giáo, kể từ sau khi chế độ cọng sản bị sụp đổ vào năm 1991.

Trong khi đó, Tổng Thống Nga, Ông Putin, cũng tham dự các nghi lễ Phục Sinh Chính Thống giáo, đang lúc viếng thăm quốc gia Tajikistan thuộc vùng Trung Á, và đã đưa ra một tuyên ngôn ca ngợi việc tái sinh tôn giáo tại Nga. Ông Putin nói, "chính phủ đánh giá rất cao những hoạt động của giáo hội chính thống và những tổ chức tôn giáo khác tại Nga. Việc cử hành rộng rãi các nghi lễ Phục sinh là bằng chứng rõ ràng về việc phục hồi những truyền thống lâu đời tại quốc gia của chúng ta."

Trước lễ Phục Sinh, Thống kê của học viện Romir của Nga cho biết, 26% dân chúng cho biết họ sẽ tham dự các nghi lễ của ngày Phục sinh, 34% nói họ sẽ giữ truyền thống sơn trứng Phuc Sinh trong ngày lễ, và 36% cho biết họ sẽ viếng thăm mộ của cha mẹ tổ tiên trong ngày lễ.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page