ÐTC Gioan Phaolô II

viết thư cho chủ tịch Fidel Castro

liền sau Vụ Tử Hình

những kẻ cướp tàu Tại Cuba

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II viết thư cho chủ tịch Fidel Castro liền sau Vụ Tử Hình những kẻ cướp tàu Tại Cuba.

Vatican (AFP 26/04/2003) - Hôm thứ bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2003, Tòa Thánh Vatican  cho biết ÐTC Gioan Phaolô II đã viết thư gởi cho chủ tịch Cuba, ông Fidel Castro,  để biểu lộ "niềm đau buồn xâu xa" đối với vụ tử hình của ba người cướp tàu vượt biên sang Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi một sự khoan dung cho những người Cuba khác cũng đang bị kết án.

Tòa thánh đã cho công bố nội dung lá thư được gởi đến cho nhà lãnh đạo Cuba vào ngày 13/04/2003, tức hai ngày, sau khi chính quyền Cuba cho biết, những người cướp tàu vượt biên sang Hoa kỳ đã bị hành quyết.

Nhân danh ÐTC, ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã viết thư để biểu lộ sự hối tiếc của ÐTC, về việc tử hình bốn người kể trên, và kêu gọi ông Castro hãy "thực hiện cử chỉ khoan dung" đối với những người Cuba khác hiện đang bị kết án vì nguyên nhân này.

Trong thư, ÐHY Sôdanô viết rằng: "ÐTC muốn tôi yêu cầu ngài hãy có cử chỉ khoan dung đối với những người đã bị kết án. Và tôi chắc ngài sẽ đồng ý với tôi rằng điều (khoan dung) đó sẽ góp phần vào việc tạo ra một bầu khí bớt căng thẳng cho người dân Cuba thân yêu. Tôi cũng tin chắc ngài sẽ đồng ý với tôi rằng chỉ có sự đối thoại nghiêm chỉnh và xây dựng giữa người dân và nhà cầm quyền,  mới có thể bảo đảm cho việc xây dựng một quốc gia tân tiến và dân chủ, tạo ra sự đoàn kết và thân hữu hơn tại Cuba."

Lá thư của ÐTC được công bố chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Fidel Castro xuất hiện trên truyền hình hôm thứ Sáu 25/04/2003, để nói về làn sóng cướp tàu trong thời gần đây tại Cuba. Trong dịp này, Ông Castro cho biết, ba người chủ mưu cướp tàu vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2003, đã bị hành quyết, để ngăn chận một làn sóng cướp tàu tương tự.

Trong bài diễn văn dài bốn tiếng đồng hồ, ông Fidel Castro nói, "chúng ta phải tiêu diệt tận gốc rễ những sự xấu xa." Tổng cộng có 11 người tham gia vào việc cướp tàu, và không một ai bị tổn thương trong vụ cướp tàu này. Biến cố này là một trong bảy vụ cướp tàu xảy ra tại Cuba trong vòng 7 tháng qua.

Ðược biết tháng Giêng năm 1998,  ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Cuba, một trong năm quốc gia cọng sản còn lại trên thế giới.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page