Một Vị Giám Mục tại Brazil

Cho Phép Giáo Dân Giáo Phận Của Ngài

Ðược Ăn Thịt Vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Vì Cá Trong Vùng Bị Nhiễm Chất Ðộc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Vị Giám Mục tại Brazil Cho Phép Giáo Dân Trong Giáo Phận Của Ngài Ðược Phép Ăn Thịt Vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Vì Cá Trong Vùng Bị Nhiễm Chất Ðộc.

Rio De Janeiro, Brazil (CNS 22/04/2003) - Một vị giám mục tại Brazil đã cho phép giáo dân trong giáo phận của ngài ăn thịt vào ngày thứ Sáu tuần thánh bởi vì cá bắt được trên con sông chính tại đây đã bị nhiễm độc hóa chất.

Ðức Cha Roberto Gomes Guimaraes, thuộc giáo phận Campos cho biết cư dân trong tại thành phố có thể ăn thịt trong ngày thứ sáu tuần thánh bởi vì chính phủ ra lệnh cấm ăn cá bắt được từ sông Paraiba do Sul đã bị  nhiễm độc hóa chất. Tuy nhiên, hầu hết người giáo dân tại đây vẫn giữ truyền thống công giáo của họ. Các nhà hàng của thành phố vẫn đóng cữa hoặc chỉ bán rau hoặc bánh mì. Tại những khu chợ bán cá, khách hàng chỉ tìm mua những loại cá bắt được từ  những dòng sông khác.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page