Một Viên Chức Tòa Thánh Thận Trọng

Chống Lại Chủ Nghĩa Cô Lập Tinh Thần

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Viên Chức Tòa Thánh Thận Trọng Chống Lại Chủ Nghĩa "Cô Lập Tinh Thần".

Roma (CNS 22/04/2003) - ÐHY Achille Silvestrini, cố vấn của tòa thánh về những vấn đề quốc tế nói, sau cuộc chiến Iraq, Hoa kỳ đang đi vào nguy cơ của "chủ nghĩa cô lập tinh thần". Ngài nhận định rằng, thật là cần thiết để thiết lập lại vai trò của Liên Hiệp quốc, đặc biệt trong việc khởi đầu một chính sách giải trừ vũ khí trên toàn thế giới.

ÐHY đưa ra nhận định trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo "Cọng Hòa" tại Ý, số phát hành ngày 22/04/2003;  ÐHY nói, việc ÐTC Gioan Phaolô II chống đối cuộc chiến tại Iraq, đã qui tụ lại được những người Kitô theo cùng một lập trường trước vấn đề của thế giới; đây là một việc chưa bao giờ xảy ra trước đây. ÐHY nói, hiện đang có những xác tín giữa các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên toàn thế giới rằng, chiến tranh không phải là phương thức để giải quyết các cuộc xung đột. Chiến tranh chỉ có thể được xử dụng trong trường hợp tự vệ, nhưng, chắc chắn không phải là một "cuộc chiến ngăn ngừa."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page