Thủ Tướng Nga Mong Muốn

ÐTC Gioan Phaolô II Viếng Thăm

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thủ Tướng Nga Mong Muốn ÐTC Gioan Phaolô II Viếng Thăm.

Roma (Zenit 20/04/2003) - Thủ tướng Nga, ông Mikhail Kasyanov ủng hộ ước muốn viếng thăm Nga của ÐTC Gioan Phaolô II, và cho biết rằng chính phủ của ông đang làm mọi việc có thể, để vượt qua sự chống đối của giáo hội Chính thống.

Ông Kasyanov nói trong buổi họp báo hôm thứ Sáu (18/04/2003) với thủ tướng Ý tại Roma rằng, "tôi nghĩ những nỗ lực đã được thực hiện cho đến nay và những nỗ lực mà chúng tôi đang thực hiện, để loại bỏ sự cách biệt giữa hai giáo hội, sẽ được thành công."

Về phía thủ tướng Ý, ông Berlusconi nói rằng, ông đã yêu cầu có một cuộc họp với Ðức thượng phụ Alexis  đệ nhị, giáo chủ Chính thống giáo Nga.

Trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin tại Vatican cho biết,  ÐTC Gioan Phaolô II ước muốn dừng chân tại Kazan, một thành phố nằm cách 800 cây số về phía đông của Moscowa, trong chuyến viếng thăm Mongolia vào tháng Tám năm 2003 của ngài. Nếu được, việc này sẽ đánh dấu lần đầu tiên ÐTC bước trên vùng đất của Nga.

Trong khi đó, hôm thứ Năm Tuần thánh 17/04/2003, phòng báo chí Vatican đã công bố rằng, Ðức Cha Jerzy Mazur của giáo phận thánh Giuse, thuộc miền đông Siberia, người đã bị chính quyền Nga trục xuất mà không có lý do,  nay được bổ nhiệm để cai quản giáo phận Elk tại Ba lan.

Ðể thay thế Ðức Cha Jerzy, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Cha Cyrill Klimowics, sinh năm 1952, hiện đang là giám mục phụ tá của giáo phận Minsk-Mohilev, tại Belarus, sẽ cai quản giáo phận thánh Giuse tại Siberia.

Việc trục xuất Ðức Giám Mục và nhiều linh mục Công giáo xảy ra, sau khi ÐTC thiết lập bốn giáo phận mới, tại lãnh thổ Nga, vào tháng Hai năm 2002.

 

(VK)


Back to Home Page