ÐTC Gioan Phaolô II loan báo

Thông Ðiệp mới của ngài

về Bí Tich Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II loan báo Thông Ðiệp mới của ngài về Bí Tich Thánh Thể.

(Radio Veritas Asia 17/04/2003) - Lúc 10:30 giờ sáng thứ Tư Tuần Thánh, (16/04/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung khoảng 8,000 ngàn tín hữu đến từ  khắp nơi trên thế giới, tại quảng trường thánh Phêrô, Roma. Trong bài huấn đức, ÐTC đã nhắc đến ý nghĩa của Tam Nhật Thánh, mà toàn thể Giáo hội Công giáo cử hành, như là cao điểm của năm Phụng Vụ, và là cùng đích của con đường canh tân Mùa Chay. ÐTC đã nói như sau: "Trong những ngày nầy, Giáo Hội hồi tâm trong thinh lặng, cầu nguyện, suy niệm mầu nhiệm thương khó, chết và sống lại của Chúa. Tham dự vào những nghi lễ của các ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh và Thứ Bảy Vọng Phục Sinh, chúng ta sống lại những giờ phút cuối cùng của cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu, được kết thúc trong ánh sáng Phục Sinh. Trong  ca vịnh vừa được công bố, chúng ta đã lắng nghe rằng Chúa Kitô đã trở nên "vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Nguời" (Phil 2, 8-9). Những lời trên tổng hợp trọn cả ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. mà chúng ta sẽ sống qua trong những ngày sắp tới; đây là mầu nhiệm làm cho lịch sử nhân lọai có ý nghĩa và được nên trọn".

ÐTC  cũng nhắc thêm rằng, với thánh lễ làm phép Dầu Thánh vào sáng thứ Năm Tuần Thánh,  Giáo Hội cử hành việc Chúa Giêsu thành lập chức linh mục thừa tác. Và với thánh lễ tiệc ly vào ban chiều thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành việc Chúa lập bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm trung tâm của đức tin và của đời sống kitô.

Và ÐTC nhắc đến việc ngài sắp công bố Thông Ðiệp về bí tích Thánh Thể, với những lời như sau:

"Chính để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể, mà Tôi đã muốn viết một thông điệp về Bí Tích Thánh Thể; trong thánh Lễ Tiệc Ly tôi sẽ vui mừng ấn ký thông điệp nầy. Trong thông điệp, tôi muốn gởi đến mỗi tín hữu một suy tư  mạch lạc về Hy Tế Thánh Thể, trong đó được tích chứa trọn cả lợi ích thiêng liêng của Giáo Hội."

Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị mình, để cử hành một cách xứng đáng những ngày thánh nầy và để chiêm ngắm công việc kỳ diệu đã được Thiên Chúa thực hiện trong sự hạ mình cũng như trong sự tôn vinh Chúa Kitô (x. Phil 2, 6-11). Tưởng niệm mầu nhiệm trung tâm của Ðức Tin là dấn thân thể hiện mầu nhiệm nầy trong thực tại cụ thể của đời sống chúng ta. Ðiều nầy có nghĩa là nhìn nhận rằng cuộc thương khó của Chúa Kitô còn tiếp tục trong những biến cố bi thảm, buồn thay, cả trong thời đại nầy, đang làm khổ biết bao con người nam nữ khắp nơi trên thế giới. Mầu nhiệm thập giá và phục sinh bảo đảm cho chúng ta rằng hận thù, bạo lực, máu, cái chết, tất cả không thể nói lời quyết định cuối cùng trong cuộc sống con người. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Chúa Kitô và chúng ta phải bắt đầu lại từ Chúa, nếu chúng ta muốn xây dựng cho tất cả mọi người một tương lai của hoà bình đích thực,  của công bằng và tình liên đới. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh, đấng tham dự chặt chẽ vào chương trình cứu rỗi, đồng hành với chúng ta trên con đường thương khó và thập giá cho đến ngôi mộ trống, để gặp  Ðấng Phục Sinh, Con Thiên Chúa và cũng là Con của Mẹ. Chúng ta hãy bước vào trong bầu khí thiêng liêng của Tam Nhật Thánh, dưới sự hướng dẫn của Mẹ. Với những tâm tình nầy, tôi chân thành cầu chúc cho tất cả một Lễ Phục Sinh an bình và thánh thiện".

Như đã nói trước đây, Thứ Năm Tuần Thánh năm nay (2003), ÐTC Gioan Phaolô II không gởi cho các linh mục một Bức Thơ như ngài đã thường làm. Thay cho Bức Thơ, năm nay (2003), ÐTC gởi thông điệp về Bí Tích Thánh Thể. Ðây là thông điệp thứ 14 của ÐTC, kể từ khi lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, năm 1978 đến nay.

Ðức Tổng Giám Mục Angelo Comastri, TGM Loreto, Chủ Tịch Ủy Ban Toàn Quốc Italia về Ðại Hội Thánh Thể, và là vị đã giảng phòng Mùa Chay cho ÐTC và giáo triều Roma, đã có nhận định sơ khởi về Thông Ðiệp mới của ÐTC như sau:

"ÐTC  đã dùng kinh nghiệm sống của mình để viết thông điệp nầy. Ðọc thông điệp, người ta có thể nói về ÐTC Gioan Phaolô II như là "vị giáo hoàng của bí tích thánh thể".

Ðức TGM Comastri nhắc lại kinh nghiệm của ngài với ÐTC như sau:

"Khi nhìn thấy ÐTC Gioan Phaolô II cầu nguyyện, tôi đã hiểu được như thế nào, một vị giáo hoàng như ÐTC, mặc cho tuổi đã cao và bệnh tật, mà có thể chu toàn bổn phận của mình củng  cố các tín hữu trong đức tin như vậy. Không phải sức mạnh hiệu năng của thân thể làm cho một người có sức thi hành công việc tông đồ, nhưng là chính mối dây liên kết tâm hồn của đương sự với Chúa Kitô."

 


Back to Home Page