Giáo Hội Tại Ý Phân Phối Viện Trợ Cho Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Hội Tại Ý Phân Phối Viện Trợ Cho Iraq.

Roma (Zenit 15/04/2003) - Hội đồng giám mục Ý đã phận phối 2.15 triệu Mỹ kim,  cho  chương trình  viện trợ  nhân đạo cho người dân Iraq,  trong thời hậu chiến tranh.

Trong một thông báo được đưa ra hôm thứ Hai (15/04/2003), chủ tịch hội đồng giám mục Ý cho biết, số tiền này được trích ra từ 0.8% thuế lợi tức của người dân; đây là số  tiền mà giáo hội Ý nhận được hàng năm từ chính phủ.

Ủy ban Can Thiệp Bác Ái Cho Thế Giới Thứ Ba trao số tiền này cho hội đồng giám mục Iraq. Còn việc chọn ra các ưu tiên và phương pháp trợ giúp sẽ được thiết lập tùy theo nhu cầu của người dân Iraq và trong việc họp tác với Caritas và những tổ chức khác đang làm việc tại Iraq.

Thông báo của Hội đồng giám mục Ý nói rằng "việc can thiệp khẩn cấp và cụ thể là  trả lại sự tự tin và hi vọng cho người dân --- những người đã bị đàn áp trong một thời gian quá lâu bởi sự độc tài, và hiện nay,  đang bị đau khổ vì hậu quả thảm khốc của cuộc chiến; đồng thời cũng cần thiết lập một căn bản bảo đảm và hiệu  quả nhất cho việc phát triển một hệ thống chính trị và xã hội có thể nuôi dưỡng sự trưởng thành trong tự do, công bằng và liên đới trong việc hoàn toàn tôn trọng nhân quyền."

 

(VK)


Back to Home Page