Một Người Iran Sắp Xếp

Chương Trình Hành Hương Hòa Bình

Từ Vatican Ðến Mecca bằng xe đạp

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Người Iran Sắp Xếp Chương Trình Hành Hương Hòa Bình Từ Vatican Ðến Mecca bằng xe đạp.

Vatican (Zenit 13/04/2003) - Một người làm việc xã hội đang sắp xếp chuyến hành hương đi từ Vatican đến Mecca để đem sứ điệp  hòa bình đến cho mọi người.

Cô Poupeh Mahdavinader, 29 tuổi, người sẽ thực hành chuyến hành hương đã được ÐTGM Renato Martino, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công ly ùvà Hòa Bình, chào đón tại văn phòng của hội đồng tại Roma.

Trong chuyến hành hương này, Cô Mahvinader cũng sẽ gây quỹ để trợ giúp cho các trẻ mồ côi. Hiện nay, Cô đang làm việc với  trẻ mồ côi tại Iran.

Thông báo của Hội Ðồng Tòa Thánh Về Công Lý và Hòa Bình ghi chú rằng, cô Mahvinader hi vọng sẽ rời quảng trường thánh Phêrô vào tuần bát nhật Phục Sinh 2003 và sẽ đạp xe đạp xuyên qua nước Ý, Pháp và Anh quốc.

Cô dự định đến Hoa  kỳ bằng máy bay và sẽ dùng xe đạp đi xuyên qua nước Mỹ, đáp máy bay đến Nhật, tại đây  cô ta sẽ đi bộ, và bằng  đường hàng không và đường thủy cô ta sẽ đến các quốc gia New Zealand, Trung quốc, Ấn độ và Oman. Cô Mahvinader hi vọng sẽ kết thúc chuyến hành hương  tại Mecca, Saudi Arabia.

Thông báo Hội đồng tòa thánh nói thêm rằng, cô Mahdvinader thực hiện cuộc "Phiêu lưu nhân đạo" này, trong thời gian 1 năm, như là sáng kiến cá nhân và riêng tư. Phương châm của cô là: "tình yêu, tình bạn và hòa bình thế giới."

 

(VK)


Back to Home Page