Ðức Tổng Giám Mục

Tổng Giáo Phận Alaska, Hoa Kỳ

đang tìm mua một máy bay

để có phương tiện thi hành công tác mục vụ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Alaska, Hoa Kỳ, đang tìm mua một máy bay để có phương tiện thi hành công tác mục vụ.

Tin Alaska, Hoa Kỳ (Apic 14/04/2003) - Ðức Cha Roger L. Schwietz, TGM Anchorage, bang Alaska, Hoa Kỳ, vừa nhận được bằng lái máy bay vào tháng Ba năm 2003; và hiện ngài đang tìm mua một chiếc máy bay, để làm phương tiện thi hành công tác mục vụ trong tổng giáo phận.

Theo bản tin của hãng thông tấn APIC, phổ biến ngày 14 tháng Tư năm 2003, thì Tổng giáo phận Anchorage, của Bang Alaska, Hoa Kỳ, có 29 giáo xứ, nằm rải rác trong một diện tích rộng 359.832  cây số vuông, tức rộng hơn nước Việt Nam. Tổng số dân cư của bang Alaska là 370,376 người, trong số nầy chỉ có 32.364 người công giáo.

Trong hoàn cảnh như hiện nay, thì  cần phải có máy bay mới có thể thi hành công tác mục vụ, để đến thăm cộng đồng tín hữu tại 29 giáo xứ rải rác xa nhau, trong một diện tích rộng hơn nước Việt Nam.

Hệ thống giao thông đường bộ không giúp được gì nhiều, nhất là trong mùa đông.

Ðược biết, Ðức Hồng Y Mahony Tổng Giám Mục Los Angeles, trước đây cũng có một chiếc trực thăng, nhưng vì nhu cầu của Ðịa Phận nên ngài đã bán chiếc trực thăng này để lấy ngân quỹ làm những việc khác cần thiết hơn.


Back to Home Page