Chuyến Viếng Thăm Của ÐHY Etchegaray

Giúp Ðể Thay Ðổi

Cái Nhìn Của Người dân Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến Viếng Thăm Của ÐHY Etchegaray Giúp Ðể Thay Ðổi Cái Nhìn Của Người dân Iraq.

Baghdad (Zenit 18/02/2003) - Một nhà lãnh đạo giáo hội công giáo tại Iraq cho biết "chuyến viếng thăm của ÐHY Etchegaray đã làm cho người dân Iraq có cái nhìn mới về sự dấn thân của giáo hội cho nền hòa bình."

ÐTGM Jean Benjamin Sleiman của Baghdad nói rằng, "có rất ít cuộc nói chuyện tại Iraq về những gì mà ÐTC làm cho nền hòa bình. Giới truyền thông không dành nhiều thời giờ cho những vấn đề này. Tuy nhiên, trong dịp ÐHY Etchegaray đến Iraq,  đài truyền hình quốc gia đã tường thuật rộng rãi về sứ vụ hòa bình của vị hồng y 80 tuổi người Pháp này."

Ðài truyền hình đã trình chiếu cho người dân, đặc biệt những người mà lần đầu tiên nhìn thấy ÐHY,  những thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình, và những biến cố hòa bình, do người Công giáo tổ chức.

Theo ÐTGM, chuyến viếng thăm của ÐHY mang lại sự  an tâm cho dân chúng Iraq. Mặc dầu những sự lo sợ vẫn còn tồn tại, vì nhiều người vẫn lo sợ rằng tất cả những nổ lực ngoại giao sẽ không ngăn cản được guồng máy chiến tranh đang chuyển động.

ÐTGM nói thêm như sau: "chúng tôi không ngây thơ. Chúng tôi biết rằng đang có những vấn đề, và là những vấn đề rất lớn; nhưng những vấn đề nầy không thể giải quyết được bằng chiến tranh. Tôi muốn sao cho cách nói "cuộc chiến phòng ngừa" được thay thế bằng ngôn ngữ  "ngoại giao phòng ngừa".

 


Back to Home Page