Người Dân Cuba Lo Lắng

Về Việc Ðàn Áp Ðang Gia Tăng

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Dân Cuba Lo Lắng Về Việc Ðàn Áp Ðang Gia Tăng.

Cuba (Zenit 10/04/2003) - Giáo dân của giáo phận Pinar del Rio đã biểu lộ lo lắng của họ về làn sóng giam cầm các nhà bất đồng chính kiến hiện nay tại  Cuba.

Trong một thông báo hôm chúa Nhật 6/04/2003, những người này đã nhấn mạnh đến "sự tiếp tục của chính sách bất khoan dung và đàn áp, được biểu lộ trong việc giam giữ và kết án  những nhà đối lập và bất đồng chính kiến."

Những người bị bắt hiện đang phải đối diện với những bản án thật nặng nề, một bản án --- mà theo những người này, --- "không bao giờ được áp dụng cho bất cứ một cá nhân nào,  chỉ  bởi vì họ đã suy nghĩ và hành động một cách khác  với cách suy nghĩ và hành động của nhà nước cọng sản Cuba."

Trong thông báo, hội đồng giáo dân của giáo phận Pinar del Rio kêu gọi sự đối thoại như là cách thức để giải quyết các cuộc xung đột,  và "trợ giúp tất cả những người đau khổ  vì sự bất công."

Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền,  hôm thứ ba (8/04/2003), đã cho biết, Cuba đã khởi tố 75 nhà bất đồng chính kiến và đã kết án hầu hết những người này.

Bản án nặng nhất --- 27 năm tù --- dành cho ký giả độc lập, ông Omar Rodriguez Saludes.

Các nhà đối lập của nhà nước cọng sản Cuba đã bị bắt giam trong một làn sóng bắt bớ xảy ra dạo tháng Ba năm 2003; họ đã bị kết tội là nhận tiền của Hoa kỳ để tạo sự bất ổn cho chính quyền tại Cuba.

Hôm thứ Năm 10/04/2003, Hội đồng Các Dòng Tu  tại Cuba đã tổ chức một ngày cầu nguyện cho Hòa bình và cho việc trả tự do các nhà bất đồng chính kiến, những người đang bị kết án nhiều năm tù, vì chống lại chính sách của của nhà nước.

Nhiều tu sĩ  thuộc các dòng  khác nhau, cùng với một số tín hữu, đã gặp nhau tại nhà thờ Thánh Gioan Lateranô tại Havana để cầu nguyện cho việc hòa giải, dung thứ và một tương lai tốt hơn cho tất cả người dân Cuba.

 

(VK)


Back to Home Page