Hàn Gắn Rạn Nứt

Giữa Tòa Thánh Và Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hàn Gắn Rạn Nứt Giữa Tòa Thánh Và Hoa Kỳ.

Vatican (AFP 9/04/2003) - Thứ trưởng ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ,  đặc trách về Kiểm Soát Vũ khí và An Ninh Quốc Tế,  ông John Bolton, trong một buổi họp báo tại Vatican, sau khi kết thúc các cuộc tiếp xúc với các viên chức cao cấp  của Tòa Thánh hôm thứ tư (9/04/2003), đã cho biết rằng, Washington đã hàn gắn được vết rạn nứt gây ra bởi cuộc chiến tại Iraq, với tòa thánh Vatican; đây là  một cuộc chiến mà ÐTC hoàn toàn phản đối.

Ông Bolton nói, "tòa thánh nhìn nhận quyết định của tổng thống Hoa Kỳ về chiến tranh;  Và tòa thánh tôn trọng lương tâm của tổng thống, khi đưa ra quyết định đó."

Ông Bolton là viên chức cao cấp nhất của chính phủ Hoa kỳ đến gặp các viên chức tòa thánh, kể từ khi cuộc chiến Iraq bùng nổ.

Ông Bolton nói, "Tòa thánh đã không đưa ra bất cứ lời chỉ trích nào về cách thức điều khiển cuộc chiến." Ông Bolton nói rằng, "tôi nghĩ tất cả các đại biểu đều cho rằng quyết định xử dụng chiến tranh là quyết định của chính quyền dân sự  và quyết định đó tùy vào lương tâm của những người đưa ra quyết định."

Ông cho biết  thêm, "Chú ý của tòa thánh hiện nay là hướng về tương lai, để bảo đảm rằng thế giới sẽ không thấy xảy ra thảm cảnh thiếu nhân đạo tại Iraq, một mục đích mà ngay từ đầu, chúng tôi đã nhắm tới."

Trong một thông báo ngắn, tiến sĩ Joachim Navarro-Vall, phát ngôn viên tòa thánh nói, "viên chức Hoa kỳ đã lập lại xác tín của Washington "tôn trọng qui luật chiến tranh", và bảo đảm rằng lực lượng của Hoa kỳ cố gắng hết sức có thể, để tránh gây thương tích cho thường dân."

"Toà thánh cũng đề nghị một "phương pháp cụ thể" mà trong đó các cơ quan trợ giúp của Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo có thể được xử dụng để trợ giúp nhân đạo tại Iraq."

Ông Bolton đã có những buổi nói chuyện riêng, kéo dài một tiếng đồng hồ với Ðức TGM Tauran, bộ trưởng ngoại giao tòa thánh, ÐHY Camillo Ruini, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và ÐHY Hoa kỳ James Stafford.

Mặc dầu ông chỉ lướt qua những câu hỏi về sự rạn nứt giữa Washington và Vatican về cuộc chiến tại Iraq, các cuộc nói chuyện hôm thứ tư 9/04/2003 đã mở đầu bầu khí hàn gắn cho sự rạn nứt này.

 

(VK)


Back to Home Page