Ông Putin Cho Rằng

Chuyến Viếng Thăm Của

ÐTC Gioan Phaolô II Ðến Moscowa

Là Cần Thiết

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ông Putin Cho Rằng Chuyến Viếng Thăm Của ÐTC Gioan Phaolô II Ðến Moscowa Là Cần Thiết.

Moscowa (Zenit 18/02/2003) - Vị Ðại diện của Liên Bang Nga tại Tòa thánh nói, tổng thống Vladimir Putin cho rằng chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II đến Liên Bang Nga, là một điều cần thiết, nếu giáo hội chính thống tiếp đón ngài.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Vremja Novostej của Moscowa, ông Vitaly Litvin nói, "chuyến viếng thăm của ÐTC đến Moscowa không chỉ là điều có thể, nhưng còn là điều cần thiết nữa."

Tuy nhiên, ông nói, một vài chướng ngại cần phải được dẹp bỏ trong các cuộc đối thoại giữa  hai giáo hội.

"ÐTC không thể chỉ đến viếng thăm, với tư cách là một lãnh tụ của một quốc gia, nhưng còn như là lãnh tụ của một Giáo hội; Vì Thế,  chúng ta không thể tưởng tượng được rằng ngài không gặp gỡ Thượng phụ giáo chủ của Moscowa trong thời gian viếng thăm. Ðiều cần thiết  là chuẩn bị  bầu khí bình thường, ngõ hầu chuyến viếng thăm đạt được nhiều hiệu quả."

Nhắc đến những chướng ngại còn tồn tại trong cuộc đối thoại giữa Roma và tòa giáo chủ chính thống Moscowa, ông Litvin nhắc đến cáo buộc "chủ nghĩa chiêu mộ cải đạo" của Công giáo tại Nga, và vấn đề của những người công giáo theo nghi lễ Ðông phương tại Ukraine. Ông ta cũng đề cập đến vấn đề của một vị giám mục và nhiều linh mục, đã bị trục xuất ra khỏi nước Nga dạo năm 2002.

Theo ông, việc trục xuất của họ "không có liên quan gì đến hoạt động tôn giáo". "Vì thế, những cáo buộc  chính phủ Nga xúi giục một chiến dịch chống lại Công giáo,  là điều không  có nền tảng."

Ông Litvin nói thêm rằng, một số đại diện của giáo hội công giáo đã vượt qua khỏi  lãnh vực thiêng liêng, và bắt đầu dấn thân vào trong  các hoạt động không phù hợp  với chức vụ linh mục của họ."

Ông ta nói thêm, "đây không phải là một  điều bình thường, khi vị đại diện  của hàng giáo sĩ  dấn thân vào những hoạt động thuần tuý thương mại." Tuy nhiên khi lên án điều này, ông Litvin đã không đưa ra một bằng chứng nào cho lời cáo buộc trên.

Ðáp lại, nhật báo Tương Lai của HÐGM Ý, đã  mô tả sự cáo buộc của ông Litvin như "điều không thể hiểu được và thậm chí sỉ nhục."

Ông Litvin nói thêm rằng, Tòa thánh "không nên có ảo tưởng nào về việc Chính phủ Nga cho phép các vị mục tử bị trục xuất được trở lại Nga, vì những vị nầy vi phạm luật pháp của Nga, nên chiếu khán của họ đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Chính Phủ Nga không phản đối  việc  thay thế các giáo sĩ  bị trục xuất này bằng những giáo sĩ khác."

Theo nhật báo Vremija Novostej, kể từ khi ÐTGM Antonia Mennini, vị đại diện mới của Tòa thánh tại Moscowa, đến Nga, thì có một sự cải tiến trong các mối liên hệ giữa chính  phủ và tòa thánh."

Các mối liên hệ giữa giáo hội chính thống và Công gíao đã trở nên tồi tệ vào năm 2002, sau khi bốn giáo phận chính toà được thiết lập tại liên bang Nga.

 


Back to Home Page