Ðại Học La Sapienza

Cấp Bằng Tiến Sĩ Danh Dự

Cho ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Học La Sapienza Cấp Bằng Tiến Sĩ Danh Dự Cho ÐTC Gioan Phaolô II.

Vatican (Zenit 8/04/2003) - Ðại học La Sapienza sẽ cấp bằng tiến sĩ danh dự về luật học cho ÐTC Gioan Phaolô II vào ngày 17 tháng 5 năm 2003 tại Vatican.

Ðại học cho biết một trong những lý do để trao vinh dự này cho ÐTC là do kỷ lục ngoại hạng của ngài trong việc bảo vệ nhân quyền trong suốt một phần tư thế kỷ của triều  đại Giáo hoàng của Ngài.

Thông báo của đại học viết, "cả thế giới đều biết công việc do ÐTC thực hiện qua giáo huấn của ngài để củng cố  luật pháp và bảo vệ nhân quyền trong mọi hình thức, từ quyền cá nhân, cho đến những mối liên hệ giữa các dân tộc và luật quốc tế."

Thông báo đại học nhấn mạnh đến những nỗ lực  của ÐTC Gioan Phaolô II trong việc cổ võ công lý trong mọi lãnh vực, như "nợ quốc tế, quyền tự quyết và hòa bình."

Thêm vào đó, ÐTC là một nhân vật ngoại hạng trong nỗ lực của ngài "tại cấp bậc cao nhất cũng như trong những lãnh vực quốc tế quan trọng nhất" để bảo vệ "sự cân bằng thích hợp giữa sự phát triển kinh tế" và "việc đưa con người ra khỏi nạn nghèo khổ."

Ðại học "La Sapienza" được xem là đại học công lập nổi tiếng nhất tại Roma.

 

(VK)


Back to Home Page