Sa Thải Tất Cả

Các Linh Mục Lạm Dụng Tính Dục

Không Phải Là Chiến Lược Hiệu Quả

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sa Thải Tất Cả Các Linh Mục Lạm Dụng Tính Dục Không Phải Là Chiến Lược Hiệu Quả.

Vatican (CNS 7/04/2003) - Trong khi hài lòng về cách thức mà Giáo hội Công Giáo đang thực hiện để đối phó với vấn đề  xâm phạm tính dục trẻ vị thành niên, một ủy ban quốc tế gồm các nhà chuyên môn nói cho các viên chức Tòa thánh Vatican rằng, sa thải tất cả các linh mục vi phạm việc lạm dụng tính dục trẻ em, không phải là cách thức để đối phó với vấn đề.

8 nhà tâm lý và y khoa chuyên môn nổi tiếng quốc tế đã được mời để hướng dẫn cuộc họp, được tổ chức tại Vatican từ ngày mùng 2 đến mùng  5 tháng 4 năm 2003, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Về Sự Sống đứng ra tổ chức.

Tham dự cuộc họp là các viên chức đến từ Phũ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh,  Bộ Giáo Lý và Ðức Tin, các linh mục, các cơ quan giáo dục công giáo, các tu sĩ và giám mục. Nhiều linh mục và nữ tu tham gia cách trực tiếp vào việc chữa trị những người bị tố là lạm dụng cũng được mời đến để tham dự.

8 nhà chuyên môn, --- không ai là người công giáo, --- đến từ Ðức, Hoa kỳ và Canada, đã chỉ trích chính sách "không dung thứ" (zero tolerance) đối với tất cả các linh mục đã từng lạm dụng tính dục trẻ em. Họ cho rằng, những chính sách loại trừ như thế, đã không để ý đến những khó khăn  xác định nguy hiểm tương lai do người phạm tội gây ra và  như thế có thể gia tăng nguy  hiểm thực sự.

 

(VK)


Back to Home Page