Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nặng (SARS)

Ðe Dọa Chương Trình Mục Vụ Tuần Thánh

Tại Hồng Kông

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

"Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nặng" (SARS) Ðe Dọa Chương Trình Mục Vụ Tuần Thánh Tại Hồng Kông.

Hồng Kông (Zenit 7/04/2003) - Chương trình mục vụ của Giáo hội tại Hồng Kông trong suốt tuần thánh sẽ bị giới hạn do số người bị nhiễm Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), đang gia tăng.

Cha Thomas Law Kwok-fai, trưởng ban phụng vụ của giáo phận Hồng Kông, nói cho thông tấn xã UCAN rằng, "để ngăn ngừa việc lan rộng của hội chứng này, giáo phận Hồng Kông đã đề nghị  nghi thức rửa chân trong ngày thứ Năm tuần thánh năm nay sẽ được tạm ngưng." Cha cũng nói thêm rằng, "giáo phận cũng đề nghị trong nghi thức rửa tội, người rửa tội sẽ không được nhận chìm vào giếng nước rửa tội trong thánh lễ đêm phục sinh.

Thứ Tư ngày 2/04/2003, Nhà cầm quyền Hồng kông tường trình tổng số người bị nhiễm vi khuẩn của hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) tăng lên 685 người, trong số này có 16 người đã bị thiệt mạng.

 

(VK)


Back to Home Page