ÐTC Nói: Trong Một Thế Giới Xung Ðột

Cần Sự Hòa Giải Kitô

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Nói: Trong Một Thế Giới Xung Ðột - Cần Sự Hòa Giải Kitô.

Vatican (Zenit 7/04/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II nói, giữa một thế giới căng thẳng hiện nay, chứng tá về sự hòa giải và tình liên đới của người Kitô thuộc mọi hệ phái, phải là dấu hiệu của hi vọng.

ÐTC  biểu lộ xác tín này hôm thứ Hai (7/04/2003) khi ngài tiếp kiến phái đoàn đại kết gồm có tín hữu Công giáo, Chính thống giáo Hi Lạp và Anh Giáo, đến từ San Francisco, California, Hoa kỳ, do Ðức TGM William Levada hướng dẫn.

Chuyến hành hương là để kỷ niệm 150 năm thành lập Tổng giáo phận San Francisco, California.

ÐTC quả quyết rằng, "tại thời điểm có nhiều xung đột và xáo trộn nghiêm trọng trong thế giới, tôi cầu  xin cho chứng tá của anh chị em cho sự  hòa giải, tình liên đới và tình yêu của Phúc âm,  được trở nên như  dấu hiệu của hi vọng và hứa hẹn về sự hiệp nhất của một nhân loại được tái sinh và canh tân trong ân sủng  Chúa Kitô."

ÐTC gọi cuộc hành hương của phái đoàn như  là "một chứng tá cho sự dấn thân nhắm làm lớn mạnh sự hiệp nhất Kitô, nhờ  qua tiến trình đối thoại nghiêm chỉnh, qua việc  cầu nguyện chung, và sự hợp tác thân hữu trong tinh thần phục vụ Tin  mừng."

"Tôi hi vọng rằng chuyến viếng thăm của  anh chị em tại Roma này, một thành phố được chúc phúc bởi mộ của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và bởi sự tưởng nhớ các vị tử đạo tiên  khởi, sẽ đào sâu lòng yêu mến Chúa Kitô và lòng nhiệt thành của anh chị em trong việc loan báo Vương quốc của Chúa.

 

(VK)


Back to Home Page