Chương Trình Của ÐTC Gioan Phaolô II

Trong Tuần Thánh

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương Trình Của ÐTC Gioan Phaolô II Trong Tuần Thánh.

Vatican (Zenit 6/04/2003) - Văn phòng nghi lễ của ÐTC vừa mới đưa ra chương trình của ÐTC trong suốt tuần thánh. Theo chương trình, vào lúc 10 giờ sáng chúa nhật Lễ lá (13/04/2003), ÐTC Gioan Phaolô II sẽ làm phép lá và chủ tế thánh lễ tại quảng trường thánh Phêrô. Sau đó ngài sẽ gặp gở giới trẻ tham dự ngày giới trẻ thế giới lần thứ 18.

Sáng thứ Năm tuần thánh (17/04/2003), ÐTC sẽ chủ tế thánh lễ làm phép dầu tại Ðền thờ Thánh  Phêrô, với sự tham dự của các ÐHY, giám mục và linh mục đang ở tại Roma.

Buổi chiều thứ Năm Tuần Thánh (17/04/2003) vào lúc 5:30, ngài sẽ chủ tế thánh lễ tiệc ly tại đền thờ Thánh Phê rô. Nghi thức rửa chân cho 12 linh mục sẽ được cử hành ngay sau bài giảng. Tiền thu được trong thánh lễ này, sẽ giúp cho những người phải chịu những hậu quả  của cuộc chiến tại Iraq và sẽ được trao cho ÐTC vào lúc dâng của lễ.

Trong thánh lễ Tiệc Ly ngày thứ năm tuần thánh (17/04/2003), ÐTC Gioan Phaolô II cũng sẽ  ấn ký tông thư  mới về Bí tích Thánh Thể.

Vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu tuần thánh (18/04/2003), ÐTC sẽ chủ tế nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó ÐTC sẽ đến chủ sự  cuộc đi đàng thánh giá vào lúc 9:15 tối.

Những bài suy niệm cho nghi thức đi đàng thánh giá được viết bởi ÐTC Gioan Phaolô II vào năm 1976,  khi ngài còn là Tổng giám mục của Krakow. Ngài đã dùng bài suy niệm này khi giảng tỉnh tâm tuần thánh cho ÐTC Phaolô Ðệ lục và giáo triều Roma lúc đó.

Những bài suy niệm này đã được xuất bản vào năm 1977 với tựa đề "Dấu hiệu của sự mâu thuẫn."

Ðức Cha Piero Marini, trưởng ban nghi lễ của ÐTC, đã giải thích trong một thông báo rằng, "khi ÐTC suy nghĩ về đàng thánh giá cho năm 2003, thế giới đang bị khuấy động bởi những tin tức về sự đe dọa của chiến tranh. Một lần nữa, "Hoàng tử của hòa bình" đang trở thành "dấu hiệu của sự mâu thuẫn": đối với việc hiến dâng tình yêu của Chúa, thế giới đáp trả bằng sự thù hận."

Ðức Cha Marini nói, "ÐTC đã cố gắng để ngăn chận hiểm họa chiến tranh, bằng tiếng nói mạnh mẽ của ngài, cùng với nhiều sáng kiến ngoại giao, và  nhất là bằng  việc ăn chay, cầu nguyện và tin tưởng cậy nhờ vào Ðức Mẹ."

Ðức Cha nói, "lời cảnh giác của ÐTC đã không được lắng nghe: một cuộc chiến tàn phá đã bùng nổ vào ngày 20/03/2003."

ÐTC viết, "Trái đất đang trở thành nghĩa địa: có quá nhiều người, nhiều ngôi mộ; giữa những ngôi mộ tại các lục địa của hành tinh chúng ta,  có một ngôi mộ của Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, đấng chiến thắng sự chết bằng cái chết."

Vào lúc 8 giờ tối thứ bảy Tuần thánh (19/04/2003), ÐTC sẽ làm phép lửa, chủ sự nghi thức phụng vụ lời Chúa, rửa tội và phụng vụ thánh thể.

Vào lúc 10:30 sáng Chúa Nhật Phục sinh (20/04/2003), ÐTC sẽ chủ tế thánh lễ tại quảng trường thánh Phêrô, đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành long trọng cho thành Rôma và cho thế giới, theo như Ngài vẫn làm hằng năm.

 

(VK)

 


Back to Home Page