ÐTC Gioan Phaolô II Cầu Nguyện

Cho Cuộc Chiến Tại Iraq

Ðược Kết Thúc Nhanh Chóng

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Cầu Nguyện Cho Cuộc Chiến Tại Iraq Ðược Kết Thúc Nhanh Chóng.

Vatican (Zenit 6/04/2003) - Hôm chúa Nhật (6/04/2003), ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi cầu nguyện cho cuộc chiến tại Iraq sớm được kết thúc, và ngài cũng bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với dân chúng đang bị kẹt trong cuộc xung đột.

ÐTC nói với hàng ngàn khách hành hương tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô trước khi đọc kinh truyền tin rằng, "Xin Thiên Chúa cho cuộc xung đột này được sớm chấm dứt  và mở đường cho một kỷ nguyên mới của sự tha thứ, tình yêu và hòa bình."

Ngài nói tiếp, "xây dựng hòa bình là một dấn thân lâu dài."

Ngài nói thêm, "một cách đặc biệt, tư tưởng của Tôi đang hướng về Iraq và những người đang tham chiến tại đó. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người dân vô tội đang bị thử thách một cách khắc nghiệt tại nhiều thành phố."

ÐTC ghi chú rằng, "đang có dấu hiệu của hi vọng giữa bóng tối, dựa trên xác tín thường hằng rằng, những bất đồng giữa các dân tộc không thể được giải quyết bằng việc cậy nhờ vào vũ khí, nhưng qua tiến trình thương lượng."

Cuối cùng, ÐTC ủy thác cho giới trẻ công việc dấn thân xây dựng Hòa bình.

Thứ Năm ngày 10/04/2003, ÐTC sẽ tham dự cuộc họp của giới trẻ đến từ các giáo phận Roma và vùng phụ cận, bởi vì ngày giới trẻ thế giới năm 2003 được tổ chức tại cấp giáo phận.

ÐTC biểu lộ tính cách quan trọng của cuộc họp sắp tới như  một điều không thể thiếu được,  để giáo dục thế hệ mới về hòa bình, như là điều cần thiết cho cuộc sống.

ÐTC cho biết, Hòa bình phải dựa trên "bốn tiêu chuẩn" được đề nghị bởi Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII, là: "Chân lý, Công bằng, Tình yêu và Tự do."

 

(VK)

 


Back to Home Page