ÐTC Và Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

Hi Vọng Cho Những Giải Pháp Hiệu Quả

Ðối Với Cuôc Khủng Hoảng Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Và Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Hi Vọng Cho Những Giải Pháp Hiệu Quả Ðối Với Cuôc Khủng Hoảng Iraq.

Vatican (CNS 18/02/2003) - Ðang lúc sự đe dọa của cuộc chiến do Hoa kỳ lãnh đạo chống lại Iraq lờ mờ hiện ra, ÐTC và các viên chức Tòa Thánh đã gặp gở Ông  Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Kofi Annan và hi vọng có "những giải pháp hữu hiệu"  có thể ngăn ngừa chiến tranh, ngõ hầu người dân Iraq không  bị đau khổ thêm nữa.

Ngay cả đang lúc có cuộc họp giữa ÐTC và ông Kofi Annan hôm 18/02/2003, thì nhiều nguồn tin tường trình rằng, thủ tướng Anh Quốc, ông Tony Blair, một người ủng hộ mạnh mẽ hành động quân sự chống lại Iraq, đang có chương trình để gặp ÐTC , vào ngày 22/02/2003.

Chuyến viếng thăm của ông Tony Blair với ÐTC sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông kể từ khi ông trở thành thủ tướng vào năm 1997.

Trong một thông báo sau cuộc họp với ông Kofi Annan tại Vatican, phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls cho biết ÐTC nhấn mạnh đến "vai trò quan trọng của Liên hiệp quốc trong thời gian hiện tại."

 


Back to Home Page