Thế Giới Không An Toàn cần đến

Sự Ðoàn Kết Giữa Các Kitô Hữu

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thế Giới Không An Toàn  cần đến  Sự Ðoàn Kết Giữa Các Kitô Hữu.

Vatican (Zenit 24/03/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II nói, những căng thẳng trên thế giới hiện nay nhắc  nhở cho các  cộng đoàn Kitô  khác nhau  hãy cùng nhau công bố các giá trị của Tin  Mừng.

ÐTC đưa ra đề nghị này hôm thứ hai 24/03/2003, khi tiếp kiến 25 thành viên của phái đoàn giáo hội tin lành Luther của Hoa kỳ đang thực hiện chuyến hành hương hiệp nhất giáo hội đến Istanbul, Roma và Canterbury.

ÐTC nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đầy nhữngļ nguy hiểm và bất an, tất cả mọi người Kitô được kêu gọi  hãy cùng nhau công bố những giá trị của Nước Chúa. Các biến cố xảy ra trong những ngày gần đây càng làm cho bổn phận này trở nên cấp thiết hơn.

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích rằng, "việc tìm kiếm sự hiệp thông hoàn toàn giữa các Kitô hữu là một bổn phận  xuất phát từ lời cầu nguyện của chính Thiên chúa."

ÐTC nhận định tiến trình trong lãnh vực này được phản ảnh trong Tuyên Bố Chung về  Sự  công chính hóa được ký vào năm 1999.

ÐTC nói, "trong tài liệu đó, chúng ta  được thôi thúc  xây dựng những gì đã đạt được, nuôi dưỡng nhiều hơn nữa,  tại cấp bậc địa phương,  một tinh thần  hiệp thông  được ghi dấu bởi việc cầu nguyện và chia sẻ chứng tá cho Tin Mừng."

ÐTC cũng nhân cơ hội này để chào mừng Ðức Cha  Mark Hansen, vị vừa mới được bầu làm chủ tịch của giáo hội tin lành Luther của Hoa kỳ và là phó chủ tịch của hiệp hội Luther toàn thế giới.

 

(VK)

 


Back to Home Page