Chúa Kitô Là Hòa Bình Và Hi Vọng

Của Người Kitô Trong Thời Kỳ Chiến Tranh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chúa Kitô Là Hòa Bình Và Hi Vọng Của Người Kitô Trong Thời Kỳ Chiến Tranh.

Vatican (ZEnit 23/03/2003) - Cha Raniero Cantalamessa, đã đưa ra bài suy niệm ngày thứ sáu mùa chay cho ÐTC và các cộng sự viên của ngài về "sự hòa giải phổ quát," công bố "Chúa Giêsu, sự bình an của chúng ta."

Hôm thứ sáu 21/03/2003, trong khi chiến tranh đang xảy ra tại Iraq, cha Raniero Cantalamessa, đã suy niệm thư thánh Phao lô gởi tín hữu Ephêsô, nơi  đoạn thánh tông đồ nói về "sự  tàn phá thù nghịch" và "những bức tường của chia rẽ bị phá tan," nhưng cũng ghi nhận rằng, chúng ta có bổn phận nhận ra nó tại thời điểm khi mà tất cả mọi người chung quang đều nghe "tiếng ồn ào của chiến tranh."

Cha Cantalamessa, nhấn mạnh, ngày nay chúng ta nghe một lần nữa về những lời này trong thư thánh Phao lô gởi tín hữu Ephêsô: "Chúa Kitô là sự bình an của chúng ta."

"Ngài đến để công bố sự bình an: bình an cho những ai đã đến gần, và bình an cho những ai đang còn ở xa. Ðó là những lời chúng ta nghe nhiều trong những ngày này cho đến tận thế, trên môi miệng của vị đại diện chúa Kitô."

Cha Cantalamessa hướng dẫn các buổi suy niệm vào mỗi thứ sáu trong suốt  mùa chay cho ÐTC Gioan Phaolô II và các các viên chức tòa thánh, để chuẩn việc cử hành lễ vượt qua, tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô.

Chủ đề chung của bài chiêm niệm của những ngày thứ sáu 28/03/2003 và 4/04/2003, và 11/04/2003 là: "Chúa Kitô yêu mến Giáo hội, một suy tư  về mầu nhiệm giáo hội."

 

(VK)

 


Back to Home Page