Hồi Giáo Saudi Arabia

Kêu Gọi Người Dân Hãy Bình Tỉnh

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hồi Giáo Saudi Arabia Kêu Gọi Người Dân Hãy Bình Tỉnh.

Rihadh, Saudi Arabia (AFP 23/03/2003) - Hôm chúa Nhật (23/03/2003), thẩm quyền tối cao của Hồi giáo tại Saudi Arabia, đã kêu gọi người dân nước này hãy bình tỉnh, kiên nhẫn và "lắng nghe sự lãnh đạo trong bất cứ hoàn cảnh nào",  trong bối cảnh chiến tranh giữa Iraq và Hoa kỳ hiện nay.

Giáo sĩ hồi giáo Abdulaziz al-Sheikh nói trên nhật báo Okaz về phản ứng mà người Hồi giáo cần có,  như sau: "giữa những biến cố như thế, người Hồi giáo phải kiên nhẫn,  điềm tĩnh, và biết phân biệt những tin đồn vô căn cứ, và hãy lắng nghe  các nhà lãnh đạo của chúng ta,  trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đặc biệt tại thời điểm khó khăn." Ông cũng thúc giục người dân Saudi Arabia nên chứng tỏ sự đoàn kết và liên đới,  cộng tác chặt  chẽ với chính phủ.

Ông cũng khuyên giới trẻ Saudi không nên vội vã chạy theo những lời kêu gọi  "thánh chiến". Vị giáo sĩ này nói, "không ai từ chối Thánh chiến, nhưng thánh chiến, dưới chiêu bài hoặc điều kiện nào? Ai là người công bố thánh chiến?" Ông giải thích như sau:  "Thánh chiến được công bố bởi cộng đoàn hồi giáo và người lãnh đạo của nó... chúng ta không nên  dính  vào những vấn đề mà chúng ta không biết mục đích của chúng là gì."

Nhiều nhóm hồi giáo tại Saudi Arabia kêu gọi thánh chiến chống lại Hoa kỳ nếu Hoa kỳ tấn công Iraq.

 

(VK)

 


Back to Home Page