Bom Nổ Gần Tòa Giám Mục Tại Baghdad

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bom Nổ Gần Tòa Giám Mục Tại Baghdad.

Vatican (Zenit 23/03/2003) - Bom đã làm thiệt hại tòa giám mục tại Baghdad, nhưng ÐGM phụ tá Emmanuel Karim Delly, giám mục công giáo theo nghi lễ Chal-đê đã không bị thương.

Hôm thứ bảy 22/03/2003, các thông tấn xã loan tin rằng, vị giám mục 75 tuổi này đã bị thương, do những quả bom rơi gần nơi cư trú của ngài. Nhưng trả lời cho đài truyền hình, có tên gọi là  "Vệ Tinh 2000"  của Ý hôm thứ bảy, ngài cho biết, kính từ  cửa sổ rơi xuống đầy người của ngài. Nhưng không có gì xảy ra cho ngài cả. Ðức Mẹ đã che chở cha ngài, và ngài vẫn lành mạnh.

Ðức Cha Shlemon Warduni, cũng là giám mục phụ tá của tòa giáo chủ công giáo theo nghi lễ La tinh,  nói rằng  "bom đã rơi cạnh tòa giám mục của chúng tôi, tất cả kiếng của cửa sổ bị vỡ và đó là lý do tạo ra tin đồn cho rằng Ðức Cha Delly đã bị thương."

Ðức Cha Delly kêu gọi "hãy chấm dứt chiến tranh, hãy chấm dứt thảm họa mà trong đó đàn bà trẻ em, giới trẻ, những người cao niên, phải bị  thiệt mạng... Với chiến tranh họ mất  tất cả, chỉ có hòa bình là gặt hái được tất cả.

Ðức Cha Delly kết luận rằng, "đặc biệt, chúng tôi kêu gọi tất cả gia đình hãy lần hạt mân côi cầu nguyện cho hòa bình như ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi."

 

(VK)

 


Back to Home Page