ÐTC Gioan Phaolô II Cầu Nguyện

Cho Các Nạn Nhân Chiến Tranh Tại Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Chiến Tranh Tại Iraq.

Vatican (Zenit & AFP 23/03/2003) - Trong  lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Iraq bùng  nổ, ÐTC Gioan Phaolô II tái xác nhận  việc ngài cầu nguyện cho nền hòa bình và nói lên tình liên đới với gia đình các nạn nhân.

Hôm chúa nhật (23/03/2003), vào  cuối thánh lễ phong chân phước  tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã cùng cầu nguyện với khoảng 40,000 khách hành hương cho nền hòa bình;  và ngài cho biết tâm hồn ngài gần gũi với các nạn nhân trong cuộc chiến Iraq.

ÐTC đã dâng lên Ðức Mẹ lời cầu nguyện như sau: "Từ Mẹ, chúng con khẩn cầu, đặc biệt trong lúc này, hồng ân hòa bình.  Chúng con phó dâng các nạn nhân tại thời điểm chiến tranh và những gia đình đang đau khổ, những người mà con cảm thấy gần gũi với lòng yêu thương và cầu nguyện."

Trước đó hôm thứ bảy (22/03/2003) trong  lần xuất hiện đầu tiên kể từ cuộc tấn công Iraq do Hoa kỳ lãnh đạo, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên án việc cậy vào sức mạnh như là dụng cụ để giải quyết vấn đề giữa các dân tộc.

Ngài nói, "trong thời điểm chiến tranh, như trong những ngày này tại Iraq, với những đe dọa đối với vận mạng của nhân loại, thật là điều cần thiết để công bố một cách quyết tâm rằng, chỉ có hòa bình là phương thế để xây dựng một xã hội công bằng và liên đới."

Ngài nói, "Bạo động và vũ khí không thể nào giải quyết được những vấn đề của con người."

 

(VK)

 


Back to Home Page