Ðức TGM Fernando Capalla của Philippines

lo ngại là sẽ có nhiều Cuộc Tấn Công vào Người Kitô

Nếu Hoa Kỳ Tấn Công Vào Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức TGM Fernando Capalla của Philippines lo ngại là sẽ có nhiều Cuộc Tấn Công vào Người Kitô, Nếu Hoa Kỳ Tấn Công Vào Iraq.

Manila, Philippines (CNS 18/03/2003) - ÐTGM Fernando Capalla của Davao nói, Tối hậu thư của tổng thống Hoa kỳ gởi đến tổng thống Saddam Hussein của Iraq,  là điều không đáng ngạc nhiên, tuy nhiên chiến tranh tại Iraq có thể là nguyên nhân cho các "cuộc tấn công khủng bố đáng sợ và quá khích" tại Á châu.

Ngài nói, "chúng ta hãy cầu nguyện để cuộc chiến không kéo dài, không gây nhiều thương vong, và khủng bố theo đó mà chấm dứt  nhanh chóng."

ÐTGM Capalla nói cho thông tấn UCA như vậy, đang lúc tổng thống Bush ra lệnh cho ông Saddam Hussein và những người con trai của ông phải rời khỏi Iraq trong vòng 48 tiếng đồng hồ,  hoặc phải đối diện với cuộc tấn công vào Iraq do Hoa kỳ lãnh đạo.

Ít nhất đã có một viên chức của tòa thánh  biểu  lộ lo lắng rằng, một cuộc chiến chống lại Iraq có thể được xem như là một cuộc chiến  chống Hồi giáo và sẽ dẫn đến việc trả thù người Kitô.

ÐTGM Capalla cho biết, ngài lo sợ rằng "Á châu sẽ phải chịu nhiều cuộc tấn công, bởi vì Hồi giáo chiếm đa số trong vùng."

ÐTGM là người triệu tập diễn đàn của các giám mục Công giáo và Tin lành cũng như các học giả Hồi giáo tại Mindanao, thuộc miền nam Philippines.

Nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo tại miền nam Philippines đang chiến đấu cho vùng tự trị hồi giáo.

 

(VK)

 


Back to Home Page