Toà Thánh Lên Tiếng

Về Tối Hậu Thư Của Hoa Kỳ Ðối Với Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh Lên Tiếng Về Tối Hậu Thư Của Hoa Kỳ Ðối Với Iraq.

Vatican (AFP & Zenit 18/03/2003) - Hôm thứ Ba, ngày 18 tháng 3/2003, hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới,  đều chú ý đến cuộc chiến sắp do Hoa kỳ mở ra, để tấn công Iraq;  Họ thúc giục các công dân của họ phải rời khỏi Iraq,  vừa đồng thời cũng tin  rằng phương pháp ngoại giao vẫn còn có thể  dùng, để ngăn ngừa cuộc xung đột  và cứu hàng ngàn mạng sống. Phản ứng đầu tiên của Tòa Thánh đối với tối hậu thư  "48 tiếng đồng hồ" của Hoa Kỳ,  là một thông báo,  dài hai hàng,  nhấn mạnh đến "Trách Nhiệm Nghiêm trọng" của quyết định như vậy.

Thông báo  của Tòa thánh viết như sau: "bất cứ ai quyết định rằng họ đã tận dụng hết tất cả các phương tiện hòa bình mà luật pháp  đã cho phép,  thì những người đó phải nhận lấy trách nhiệm nghiêm trọng trước  Thiên Chúa,  trước lương tâm, và trước lịch sử."

Cũng hôm thứ Ba 18 tháng 3/2003,  Hiệp hội báo chí  cho biết, ông Saddam Hussein đã bác bỏ tối hậu thư của Hoa Kỳ.  Ông sẽ không rời khỏi Iraq, cùng  với những người con của ông.

Chúa Nhật, ngày 16 tháng 3/2003,  ÐTC  Gioan Phaolô II  nhắc lại rằng  "vẫn còn thời gian để bàn thảo, vẫn còn cơ hội cho hòa bình;  không bao giờ là quá trễ,  để tìm hiểu nhau và để tiếp tục các cuộc thảo luận."

ÐTC Gioan Phaolô II  nói, "suy nghĩ về bổn phận của mình,  tham gia hữu hiệu vào những thương thuyết,  làm như  thế không có nghĩa là  hạ nhục mình, nhưng là  làm việc  một cách  có trách nhiệm cho hòa bình."

ÐTC  khuyến khích "hãy cầu nguyện để Thiên chúa ban cho  những Vị có liên hệ,  sự can đảm và  một cái nhìn sáng suốt." Vị lãnh đạo tinh thần của  hơn một tỉ người Công giáo trên toàn thế giới đã dùng  tư cách lãnh đạo tinh thần của mình,  để kêu gọi tổng thống Hoa kỳ, thủ tướng Anh Quốc, và ông Saddam Hussein,  hãy tránh chiến tranh. Trong cương vị này,  tòa thánh Vatican trở thành  nơi tham khảo quan trọng về ngoại giao trong những tuần  qua.

 

(VK)

 


Back to Home Page