Các Giám Mục Việt Nam

lên tiếng với nhà cầm quyền Việt Nam

để phản đối việc bắt bớ

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Các Giám Mục Việt Nam lên tiếng với nhà cầm quyền Việt Nam để phản đối việc bắt bớ.

Hà Nội, Việt Nam (Zenit 21/10/2002) - Các Giám Mục Việt nam đã đi một bước chưa từng có khi lên tiếng phản đối với Quốc Hội trong nước về việc bắt bớ các tín hữu công giáo thuộc các sắc tộc thiểu số của Việt Nam.

Chưa từng có trước đây, kể từ khi thành lập vào năm 1979, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức lên tiếng để bày tỏ sự quan tâm đến những vi phạm quyền công dân đối với những tín hữu công giáo đang sống ở Kontum và những vùng cao nguyên, cũng như những vùng thuộc miền Bắc tỉnh Sơn La.

Theo lời công bố của cha An-tôn Nguyễn Văn Sơn, Thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, được Thông Tấn Xã Giáo Hội Á Châu chuyển lại, cuộc phản đối này nổi lên trong lúc đang có cuộc họp thường niên của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam từ ngày 12 đến 17 tháng 10 năm 2002.

Ðức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục, đã gặp đại diện Quốc Hội nhà nước để thảo luận về tình trạng của các tín hữu công giáo thuộc các vùng miền núi. Ngài cũng đệ trình lên một lá thư gửi các nhà đại biểu nhà nước.

Cha Sơn từ chối tiết lộ những chi tiết trong lá thư. Nhưng một nguồn tin của Thông Tấn Xã Giáo Hội Á Châu cho biết, lá thư đề cập đến nhiều trường hợp bắt bớ và đàn áp các tín hữu công giáo thuộc những miền Trung và Bắc Việt Nam.

Thông Tấn Xã Giáo Hội Á Châu tiết lộ cho biết, một sự phản đối tương tự cũng đã được đệ trình tới ông Lê Quang Vinh, trưởng phòng Tôn Giáo Vụ của nhà nước, vào ngày 9 tháng 10 năm 2002.

Theo bản báo cáo này, "các nhân viên nhà nước đã vào nhà của các tín hữu và tại đây họ đập phá các bàn thờ, tượng ảnh, tịch thu những sách và tràng chuỗi. Họ cưỡng bức các tín hữu ký vào các bản văn tuyên hứa bỏ đạo, và ngưng dạy đạo cũng như không truyền bá Phúc Âm nữa.

Cuộc phản đối của các giám mục trùng vào dịp viếng thăm Việt Nam của phái đoàn Tòa Thánh từ ngày 10 đến 16 tháng 10 năm 2002.

Thông Tấn Xã Giáo Hội Á Châu tường thuật rằng, phái đoàn tòa thánh, được dẫn đầu bởi Ðức Ông Celestino Migliore, thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, đã không được nhà cầm quyền cho phép viếng thăm địa phận Thanh Hóa ở miền Bắc, Xuân Lộc ở miền Nam, Kontum và Ban-mê-thuột thuộc vùng Cao Nguyên, như chương trình đã dự định.

Phái đoàn có thể viếng thăm giáo phận Bùi Chu ở miền Bắc và Ðà Nẵng ở miền Trung.

Theo những nguồn tin này, trong suốt những lần thương lượng, nhà cầm quyền Việt Nam đã từ chối, không chấp thuận việc bổ nhiệm Ðức Cha Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang và đương kim Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục, làm Tổng Giám Mục phó Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Việc bổ nhiệm các giám mục được đề nghị cho giáo phận Hưng Hóa, đã trống ngôi từ năm 1999, và giáo phận Xuân Lộc, đã bị từ chối.

Nhà cầm quyền đòi hỏi có thời gian để cứu xét hai đề nghị mới của phái đoàn Vatican: việc bổ nhiệm một giám mục miền Bắc, để giám quản Tổng Giáo Phận Hà Nội, tạm thời thay thế cho Ðức Hồng Y đã 84 tuổi, và việc bổ nhiệm một giám mục kế vị giám mục giáo phận Kontum, thiếu một tháng nữa là 75 tuổi.

Nhà cầm quyền đã chấp thuận những đề nghị của Vatican về việc bổ nhiệm cho giáo phận Hải Phòng, đã trống ngôi 3 năm nay, và một giám mục phó cho giáo phận Cần Thơ.


Back to Home Page