Chương trình dự thảo II

Hội Ngộ Niềm Tin Roma 2003

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

  VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16  -  00165 ROMA

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET  


 

Chương trình dự thảo II

Hội Ngộ Niềm Tin Roma 2003

 

Ðịa điểm sinh hoạt: Khuôn Viên Ðại Học Urbaniana,

trong khoảng trường giữa Chủng viện Urbano và Trung tâm CIAM

Via Urbano VIII, 16 - 00165 ROMA

 

Thứ Năm 24/07/2003

10.00   Gặp đại diện các quốc gia tại CIAM: thông báo, hướng dẫn chương trình và cách điều hành các Trạm Ðiều Hành Quốc Gia (Các Ðiều Hợp Viên Quốc Gia có thể lãnh Túi HNNT tại Ban Ðiều Hợp Trung Ương từ ngày 22/07. Ban Ðiều Hợp Trung Ương chỉ trao Túi HNNT cho các Ðiều Hợp Viên Quốc Gia).

13.00   Các phái đoàn  bắt đầu tới địa điểm sinh hoạt (Xin tiếp xúc với Trạm Ðiều Hành Quốc Gia để nhận chỉ dẫn)

16.00   Bắt đầu chương trình: Giới thiệu các phái đoàn.

16.45   Nghi thức và Thánh lễ Khai mạc Hội Ngộ Niềm Tin

19.00   Ăn tối  (nhận phần ăn tại Trạm Ðiều Hành Quốc Gia)

20.30   Ðêm canh thức

22.30   Kết thúc

 

Thứ Sáu 25/07/2003

09.00

Người lớn tham dự buổi thuyết trình:  "Quá trình chứng tá niềm tin và Viễn tượng hành trình Ðức Tin của Cộng Ðồng Công Giáo VNHN"

Giới trẻ gặp gỡ và chia sẻ về đề tài: "Giới Trẻ: tương lai Cộng Ðồng Công Giáo VNHN, Giáo Hội và  Quê hương Việt Nam"

Nghi thức hòa giải: Người lớn riêng, Giới Trẻ riêng (Trong giờ lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, có đặt Mình Thánh Chúa trong Nhà Nguyện).

12.15   Rước kiệu và Phép lành Thánh Thể

13.00   Ăn trưa (nhận phần ăn tại Trạm Ðiều Hành Quốc Gia). Hành hương kính viếng Ðền thờ Ðức Bà Cả lãnh Ơn Toàn Xá (mỗi phái đoàn tự động khởi hành)

15.30   Ổn định tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

16.00   Thánh lễ Tạ Ơn tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả

19.00   Ăn tối (nhận phần ăn tại Trạm Ðiều Hành Quốc Gia)

20.30   Ðêm văn nghệ

22.30   Kết thúc

 

Thứ Bảy 26/07/2003

09.00   Khởi hành tham dự buổi triều yết Ðức Thánh Cha

13.00   Ăn trưa (nhận phần ăn tại Trạm Ðiều Hành Quốc Gia)

15.00   Gặp gỡ theo thành phần

Linh mục, Phó tế, Tu sĩ  nam nữ, Chủng sinh: "Chứng nhân hiệp nhất tron ơn gọi tông đồ tận hiến".

Thành viên Hội Ðồng Mục Vụ: "Chứng nhân hiệp nhất để xây dựng cộng đoàn hiệp nhất và dấn thân loan báo Tin Mừng".

Phụ huynh: "Chứng nhân hiệp nhất trong tình yêu để thông truyền Ðức Tin cho con cái"

Giới Trẻ: "Chứng nhân hiệp nhất theo Tin Mừng để làm tông đồ cho giới trẻ"

Các thành phần khác (phong trào, hội đoàn...): "Hiệp nhất để loan báo Tin Mừng theo linh đạo của phong trào, hội đoàn"

17.00   Thánh lễ

19.00   Ăn tối (nhận phần ăn tại trạm điều hành quốc gia).

20.30   Rước kiệu tôn kính Ðức Mẹ La vang

22.00   Kết thúc

 

Chúa nhật 27/07/2003

Khởi hành đi Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh Lễ Bế Mạc và Nghi Thức Sai Ði

 

NB.

- Tất cả chương trình được cử hành tại Ðịa điểm sinh hoạt HNNT, trừ khi có những chỉ dẫn khác.

- Trong suốt cuộc HNNT, tại nhà nguyện Trường Urbano trong địa điểm sinh hoạt, có đặt Mình Thánh Chúa và có cha giải tội.

- Các Trưởng Ban phải có mặt từ Thứ Tư (23/07/2003)


Back to Radio Veritas Asia Home Page