Ðại Lễ Mừng Kính

Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Ðan Mạch

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Ðan Mạch.

(Radio Veritas Asia - 12/08/2002) - Sáng ngày 10/08/2002, cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Ðan Mạch đã qui tụ về trung tâm hành hương của giáo phận tại thị trấn Omborg thuộc miền Jylland, để cùng nhau tổ chức đại lễ mừng kính các thánh Tử Ðạo Việt Nam và cử hành nghi thức khai mạc Năm Hội Ngộ Niềm Tin sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 7 năm 2003.

Vào lúc 10g30, đức giám mục Czeslaw Kozon đã chủ tọa nghi thức khai mạc đại lễ, cùng sự hiện diện của qúi linh mục tuyên uý công đồng Việt Nam, quí linh mục trong giáo phận, với sự tham dự của một số cha khách đến từ Anh Quốc, Pháp và sự hiện diện của công động dân Chúa.

Tiếp theo nghi thức chào mừng khai mạc đai lễ, là nghi thức xá hương để tượng nhớ và tổ lòng ghi ơn qúi vị cha anh đã góp công xây dựng đất nước Việt Nam và hy sinh cho sự nghiệp tự do của dân tộc.

Tiếp đến là tâm tình tôn kính các thánh Tử Ðạo Việt Nam và suy niệm đường thánh giá.

Trong bữa ăn giã ngoại, từng nhóm người qui tụ bên nhau với những món ăn Việt Nam, cùng chia sẻ với nhau niềm vui đoàn tụ của những người dân Việt sống xa quê hương. Sau bữa tiệc huynh đệ là tiết mục trình diễn thánh ca của các cộng đồng Công giáo Việt Nam đến từ mỗi địa phương khác nhau. Những sinh hoạt tập thể như lời nhắc nhớ mỗi phần tử trong cộng đồng giáo dân Việt Nam tại đây luôn nỗ lực góp phần bảo tồn và phát triển tình liên đới, sự hợp nhất của những người dân cùng chung màu da tiếng nói, cùng chia sẻ niềm tin Kitô giáo.

Lúc 15g00 chiều, vị chủ chăn của giáo phận đã cùng với qúi linh mục, tu sĩ  và toàn thể giáo dân cử hành thánh lễ Tạ Ơn. Trong bài giảng, đức cha đã đề cập đến vai trò của cộng đồng công giáo Việt Nam đối với những sinh hoạt trong giáo phận, ngài nói: "cộng đồng công giáo Việt Nam tại Ðan Mạch là Hồng Ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho giáo phận". Lời khích lệ của vị chủ chăn như lời nhắn nhủ để mỗi người tín hữu Việt Nam tiếp nối truyền thống của các vị thánh tử đạo Việt Nam, tích cực sống chứng tá cho tin mừng trong giáo hội tại địa phương.

Kết thúc thánh lễ tạ ơn, là nghi thức tiến hoa kính Ðức Mẹ La Vang và nghi thức khai mạc Năm Hội Ngộ Niềm Tin.

Cùng hướng về đại hội Công giáo Việt Nam tại Roma vào mùa hè năm 2003, dưới sự chủ tế của linh mục tuyên úy, công đồng Công giáo Việt Nam tại Ðan Mạch cũng cử hành nghi thức khai mạc năm hội ngộ niềm tin, Trong nghi thức khai mạc, từng vị đại diện của mỗi cộng đồng tại điạ phương đọc lời tuyên hứa như sự quyết tâm của trong đời sống đạo của mỗi thành viên trong công đồng trong năm nay.

Sau giờ cơm chiều, dưới sự tổ chức của qúi cha tuyên uý và ban điều hành, các bạn trẻ và quí phụ huynh cùng qui tụ tại hội trường để cùng được trao đổi về các đề tài như: tương quan giữa cha mẹ và con cái trong gia đình hiện nay; người trẻ và sự tự do cá nhân. Trong bài giảng huấn của linh mục Simon Nguyễn Ðức Thắng, đã đề cập đến tầm quan trọng của việc giáo dục con cái trong các gia đình Việt Nam hiện đang sinh sống tại nước ngoài. Linh mục Simon đã nhấn mạnh đến sự đồng cảm giữa cha mẹ và con cái, cha mẹ cần biết tự sửa sai và "xin lỗi" con cái khi mình làm điều sai trái. Cha mẹ cần quan tâm tới việc học của con cái để hỗ trợ tinh thần con em, chứ không phải để "kiểm soát" con cái. Hơn nữa cha mẹ không nên áp đặt con cái phải học những ngành nghề như cha mẹ muốn, nhưng trái lại cha mẹ cần khích lệ con cái học những ngành nghề phù hợp với sở thích và khả năng của con em.

Trong bài chia sẻ về sự tự do cá nhân của người trẻ, sơ phụ trách có đề cập đến sự tự do thực sự của người trẻ trong đời sống đạo cũng như sự tự do của bạn trẻ trong đời sống gia đình, tương quan xã hội, sự tự do thực sự trong việc định hướng nghề nghiệp và việc quyết định sống Ơn Gọi hôn nhân gia đình hoặc Ơn gọi tu trì.

Người trẻ và sự tự do cá nhân, đó là vấn đề người trẻ rất quan tâm. Thế nhưng làm sao để người trẻ biết sống trong sự tự do thực sự, đó là sự tự do được đặt nền trên lẽ phải, chuẩn mực chung của xã hội, giá trị đạo đức trong đạo Kitô giáo. Do đó điều cần thiết là người trẻ biết luyện tập cho bản thân có sự tự do trưởng thành trong đời sống đạo cũng như trong cuộc sống thường ngày.

Ðã từ nhiều năm nay, vào mỗi dịp hè, Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Ðan Mạch thường qui tụ về trung tâm hành hương của giáo phận để mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Ðây cũng là dịp để người Công giáo Việt Nam tại đây biểu hiện tình liên đới của những người cùng chung màu da sắc tộc, và hơn nữa cùng chia sẻ tâm tình sống đạo của những người tín hữu có chung niềm tin Kitô giáo.

 

(AN NOEL tường thuật)

 


Back to Home Page